Theo Sở Văn hoá, thể thao và du lịch TP Cần Thơ, đường hoa sẽ phục vụ du khách từ ngày 12-2 (nhằm ngày 27 tháng Chạp Tết Nguyên đán) và kéo dài đến hết mùng 5 Tết Nguyên đán 2018.

Đường hoa kéo dài 315m, được kết cấu bởi cổng chính, cổng phụ và bốn đoạn mô hình, tiểu cảnh hoa theo phương pháp nghệ thuật sắp đặt, sử dụng các loài hoa thật làm nền… 

Bốn đoạn mô hình, tiểu cảnh gồm: 

- Bác Hồ và mùa xuân đất nước - đây được xác định là điểm nhấn thứ hai sau cổng chính, nhắc nhớ về kỷ niệm 50 năm tổng tấn công và nổi dậy xuân Mậu Thân.

- Tây Đô và những công trình mới - với bốn công trình tiêu biểu là khu tưởng niệm lãnh tụ Châu Văn Liêm, khu lưu niệm soạn giả Mộc Quán Nguyễn Trọng Quyền, hồ Bún Xáng và khu nghỉ dưỡng Cồn Ấu.  

- Du xuân đồng bằng - Cần Thơ - với những dòng kênh, nhô ra những rặng dừa nước, phía trên là các mô hình, tiểu cảnh mừng xuân nối tiếp như nhà ngói Nam Bộ và gốc mai vàng, cây nêu, bé chơi múa lân, các cô gái làm bánh, đám cưới mùa xuân trên đất cồn, các chú chó dễ thương.

- Truyền thuyết Tết xưa và Tết ở đảo xa: Truyền thuyết Tết xưa gồm các tiểu cảnh Lang Liêu dâng bánh vua Hùng; xếp đặt hình tượng những quả dưa hấu to, khắc hoa văn nhắc nhở truyền thuyết Mai An Tiêm ra đảo trồng dưa; các mô hình cột mốc chủ quyền, hoa xuân trên đảo, bánh chưng gói lá bàng vuông. . .

Soạn giả Nhâm Hùng - tác giả ý tưởng về đường hoa nghệ thuật Cần Thơ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 - cho biết điểm đặc biệt nhất của đường hoa năm nay là nhiều mô hình đều chuyển động mang đến cảm giác như thật như cánh mai vàng khổng lồ ở cổng chính đường hoa hay cảnh chú chó đờn ca tài tử, cảnh nấu bánh tét hay cảnh con công được thiết kế bằng các loại trái cây…

Đường hoa nghệ thuật Cần Thơ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trước giờ khai mạc:

20180211090116-15183201165651797708117.jpg

Ngay khi bước vào cổng chính là hình ảnh Bác Hồ với mùa xuân đất nước và hình ảnh về cuộc tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Ảnh: CHÍ QUỐC

20180211090311-1518320116569996190406.jpg
201802110925570-15183201166071396226197.jpg

Cổng chính đường hoa nghệ thuật Cần Thơ là hình ảnh chú chó rất to. Nhứng chú chó này đều được thiết kế chuyển động để tạo hình ảnh như thật - Ảnh: CHÍ QUỐC

20180211090908-15183201165711074428047.jpg

Điểm đáng chú ý nhất của đường hoa nghệ thuật tết năm nay là hình ảnh những chú chó dễ thương "trình diễn" đờn ca tài tử. Theo ban tổ chức, những chú chó này sẽ được làm chuyển động kèm những bài đờn ca tài tử đã được lập trình sẵn chắc chắn sẽ mang tới những điều thú vị cho khách du xuân - Ảnh: CHÍ QUỐC

20180211091552-15183201165881823473785.jpg
20180211090810-1518320116569282998522.jpg
20180211091035-1518320116574992276056.jpg

Cảnh nấu bánh chưng bánh tét cũng sẽ được làm chuyển động cũng như tạo cảnh nhóm lò y như thật - Ảnh: CHÍ QUỐC

20180211092249-15183201166011131228786.jpg

Con công làm bằng dừa nước và các chất liệu "cây nhà là vườn" cũng sẽ tỏa sáng rực rỡ và chuyển động y như thật như những chú chó - Ảnh: CHÍ QUỐC

20180211090205-1518320116566603991374.jpg
20180211091016-15183201165721360707711.jpg
20180211092009-15183201165971031178198.jpg
20180211091047-15183201165761477190624.jpg
20180211091205-1518320116577762166327.jpg
20180211091223-15183201165801662412112.jpg
201802110919370-15183201165941120324357.jpg

Kế đến, suốt chiều dài tuyến đường hoa xen lẫn hình ảnh đặc trưng miền Tây sông nước - Ảnh: CHÍ QUỐC

20180211091300-15183201165831552639272.jpg

Tái hiện cảnh đưa ông Táo về trời - Ảnh: CHÍ QUỐC

20180211091409-15183201165851353897503.jpg

Hầu hết hoa được dùng để thiết kế đường hoa nghệ thuật Cần Thơ là hoa thật - Ảnh: CHÍ QUỐC

20180211091447-1518320116586850911740.jpg
20180211091711-15183201165911242886743.jpg

Góc mô hình biển đảo ở đường hoa xuân Cần Thơ có chú chó dễ thương bên cạnh chiến sĩ hải quân - Ảnh: CHÍ QUỐC

20180211091734-15183201165921932503492.jpg

Góc thể hiện chủ quyền biển đảo tại đường hoa xuân Cần Thơ. Dù chủ để nào thì năm nào đường hoa xuân Cần Thơ cũng dành góc thể hiện chủ quyền biển đảo quê hương - Ảnh: CHÍ QUỐC

20180211092440-15183201166071345043539.jpg
201802110926320-1518320116611954055560.jpg
img7994-15183201166141984135889.jpg

Công nhân đang tất bật hoàn thành những công đoạn cuối cùng của đường hoa để kịp khai mạc vào ngày mai (12 - 12, nhằm 27 tháng Chạp) - Ảnh: CHÍ QUỐC

Nguồn: tuoitre.vn

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022