cong-hien-1-1487749992.jpg
BTC và một số nghệ sĩ có mặt trong buổi công bố đề cử Cống hiến 2017 - Ảnh: Hòa Nguyễn

Ban tổ chức giải Cống hiến 2017 vừa công bố 9 hạng mục đề cử dành cho nhà sản xuất, bài hát, music video (MV), nghệ sĩ mới, album, chương trình ca nhạc, chuỗi chương trình, nhạc sĩ và ca sĩ.

Điểm mới của giải thưởng năm nay là lần đầu tiên có giải Nhà sản xuất của năm, với 5 cái tên đề cử: Khắc Hưng, Đỗ Hiếu, Hồng Kiên, Hoài Sa và Quốc Trung.

Hạng mục luôn giành được sự quan tâm lớn nhất là Ca sĩ của năm, ở Cống hiến 2017, có 5 cái tên được đề cử gồm: Hồ Ngọc Hà, Trần Thu Hà, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh và Hà Anh Tuấn.

Nếu như ở mùa giải trước từng gây nhiều tranh cãi khi ca sĩ Sơn Tùng M-TP trở thành Ca sĩ của năm, thì ở Cống hiến 2017, dù vẫn là cái tên “rất nóng” trong năm qua, nhưng giọng ca Thái Bình sinh năm 1994 này đã vắng bóng trong tất cả các hạng mục.

Nhà báo Hữu Trịnh, thành viên BTC, giải thích: “Sau khi trao giải cho Sơn Tùng ở mùa trước đã có một số nhà báo tham gia bình chọn không đồng tình. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng dựa trên đa số phiếu bầu. Năm nay, có nhiều tranh luận với ca khúc Chúng ta không thuộc về nhau của Sơn Tùng M-TP về việc giống những bài hát khác ở chỗ này chỗ kia; dù chưa có kết luận chính thức nào, nhưng về cơ bản ca khúc này không có nhiều mới mẻ, sáng tạo”.

“Còn MV Lạc trôi của Sơn Tùng được phát hành vào 0h ngày 1-1-2017 nên không thuộc phạm vi xét đề cử”, đại diện BTC cũng cho biết.

thao-nhi-1487749992.jpg
Trương Thảo Nhi có hai đề cử Cống hiến năm nay - Ảnh: TL

Ngay trong buổi công bố đề cử tổ chức vào sáng 22-2 tại Hà Nội đã có ý kiến cho rằng tại sao riêng hạng mục Chương trình của năm có tới 7 đề cử, nhiều hơn hẳn các hạng mục khác chỉ có 5 đề cử.

Trong khi đó, có những chương trình được nêu tên ở hạng mục này chỉ ở mức trung bình như Love song (Hồ Ngọc Hà), Trên đỉnh phù vân (Phó Đức Phương) và thậm chí bị chê khá nhiều như Bốn mùa trong em (Nguyễn Ngọc Anh) lại lọt vào đề cử?

Theo nhà báo Hữu Trịnh, tiêu chí trong suốt 12 mùa giải Cống hiến là tôn vinh những tác phẩm, cá nhân và ê kíp có sự tìm tòi, sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển của âm nhạc đại chúng Việt Nam.

Sau lễ công bố đề cử cho 9 hạng mục, vào trung tuần tháng 4 tới đây, đêm công bố kết quả và trao giải Cống hiến 2017 do báo Thể thao và Văn hóa khởi xướng sẽ diễn ra tại TP.HCM.

TU8lZCes.jpg
Từng 'thống trị' Cống hiến 2016, năm nay Sơn Tùng M-TP lại trắng tay - Ảnh: TL

Một số đề cử giải âm nhạc Cống hiến 2017

- Music Video của năm: Bánh trôi nước (Hoàng Thùy Linh - Hồ Hoài Anh); Bống bống bang bang, một sáng tác của Only C Nguyễn Phúc Thiện, được Nhóm 365 “cover”); Noo Phước Thịnh với sáng tác của Đỗ Hiếu trong MV Cause I Love You; Gửi anh xa nhớ (Bích Phương - Tiên Cookie); Phía sau một cô gái (Soobin Hoàng Sơn - Tiên Cookie).

- Bài hát của năm: Gửi anh xa nhớ (Bích Phương - Tiên Cookie); Mơ (Vũ Cát Tường); Sau tất cả (Erik - Khắc Hưng), Tự sự tuổi 25 (Trương Thảo Nhi); Ông bà anh (Lê Thiện Hiếu).

- Nghệ sĩ mới của năm: Erik; Lê Thiện Hiếu; Trương Thảo Nhi; Soobin Hoàng Sơn và Hoàng Rob.

-  Album của năm: Bản nguyên (Trần Thu Hà): Đinh Hương Sings The Golden Oldies;Gửi người yêu cũ (Hồ Ngọc Hà); Thằng Cuội (saxophone Trần Mạnh Tuấn) và Trong (Sao mai Nguyễn Thu Hằng).

- Nhạc sĩ của năm : Tiên Cookie; Đỗ Hiếu; Khắc Hưng; Hồng Kiên và Trần Mạnh Tuấn.

Nguồn: tuoitre.vn

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022