que%20tran%20dd%20asean.jpg Quế Trân đoạt giải ba Duyên dáng truyền hình Asean.

Duyên dáng truyền hình Asean diễn ra từ ngày 17 đến 22/3, đã thu hút được sự quan tâm của khán giả cả nước. 16 người đẹp đến từ 10 quốc gia đã trải qua 4 phần thi chính, gồm: Trình diễn trang phục dân tộc, Trình diễn tài năng, Trình diễn áo dài Việt Nam và Trình diễn trang phục dạ hội. Dù không phải người mẫu, nhưng các thí sinh đã đem đến những màn biểu diễn rất hấp dẫn.

Giai%20nhat.jpg Jonavi Raisa B. Quiray đến từ Philippines đoạt giải nhất.

Với vẻ đẹp dịu dàng đậm chất Á Đông, nghệ sĩ cải lương Quế Trân, một trong hai đại diện của Việt Nam đã vượt qua các gương mặt khác để giành giải ba. Cô tỏ ra rất bất ngờ khi được xướng tên, bởi dù là một MC khá quen thuộc với khán giả truyền hình, nhưng Quế Trân chưa bao giờ nghĩ mình là một người dẫn chương trình chuyên nghiệp. Bên cạnh giải thưởng chính, với lợi thế “sân nhà”, người đẹp của sân khấu cải lương đã giành luôn giải Khán giả bình chọn. Nữ công dân tiêu biểu 2009 của TP HCM chia sẻ, giải thưởng này là động lực để cô cố gắng hơn nữa trong việc trau dồi nghiệp vụ truyền hình thời gian tới.

Giai%20nhi.jpg

Giải nhì là Hoa hậu Bali (Indonesia) Data Sili Pertiwi.

Trong khi đó, với lợi thế về sắc vóc của một Nữ hoàng sắc đẹp, Jonavi Raisa B. Quiray đến từ Philippines đã đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Duyên dáng truyền hình Asean. Điều này không làm khán giả bất ngờ, bởi ngay từ lần đầu tiên xuất hiện, Jonavi đã gây sự chú ý bởi nhan sắc rực rỡ và phong cách hiện đại của một người mẫu. Cô cũng là người được trao giải thưởng Thí sinh mặc áo dài Việt Nam đẹp nhất. Giải nhì của cuộc thi thuộc về Hoa hậu Bali (Indonesia) Data Sili Pertiwi.

Các giải phụ khác:

- Thí sinh mặc trang phục dân tộc đẹp nhất: Heng Srey Pov (Campuchia) - Thí sinh có phong cách trình diễn ấn tượng nhất: Thipphavong Khantisaly (Lào) - Thí sinh có gương mặt khả ái: May Hnin Nu (Myanmar) - Thí sinh tài năng: Quỳnh Mai (Việt Nam).

Theo Ngoisao.net

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022