Taylor Swift

photo-1-1493037188577.jpg
Hồi năm ngoái, Taylor Swift đã vô cùng tức giận khi bị Kanye West “đá xéo” trong ca khúc “Famous”. Tuy nhiên, bà xã của Kanye West, Kim Kardashian lại tố ngược rằng bản thân Taylor Swift đã biết trước về ca khúc “Famous” và “hoàn toàn chấp thuận” lời bài hát này. Tuy nhiên, trước mặt giới truyền thông và khán giả, Taylor đã giả vờ như mình là nạn nhân, khiến cho hình ảnh của Kanye West trở nên xấu xí trước công chúng. Thậm chí, cô Kim “siêu vòng 3” còn khẳng định mình có hẳn một đoạn ghi âm điện thoại làm bằng chứng.

Cho đến tận bây giờ, cuộc khẩu chiến giữa Taylor Swift và vợ chồng cô Kim “siêu vòng 3” vẫn chưa ngã ngũ ai đúng ai sai. Tuy nhiên, hình ảnh của cựu công chúa nhạc đồng quê chắc chắn đã bị ảnh hưởng nặng nề.

Milli Vanilli

photo-2-1493037189081.jpg
Milli Vanilli là nhóm nhạc được ông bầu Frank Farian lập ra bằng cách tập hợp các giọng ca tốt nhưng không có lợi thế ngoại hình để hát thay cho hai chàng trai trẻ xuất thân từ nghề người mẫu, vũ công. Milli Vanilli nhanh chóng gặt hái được thành công rực rỡ khắp thế giới và thậm chí còn được nhận giải Grammy "Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất" năm 1990.

Tuy nhiên, sau khi bị phát hiện hát nhép trong buổi ghi hình trực tiếp của MTV vào năm 1989, sự thật về Milli Vanilli đã bị phơi bày và giải Grammy cũng lập tức bị thu hồi.

Cái chết của Tupac Shakur và Biggie Smalls

photo-3-1493037188906.jpg
Tupac Shakur và Biggie Smalls sớm được kỳ vọng sẽ trở thành hai tượng đài lớn của dòng nhạc R&B và hip hop nhưng chỉ trong vòng nửa năm, hai nghệ sĩ đã lần lượt bị ám sát, để lại bao tiếc thương cho người hâm mộ. Cho tới nay, đã hơn hai thập kỉ trôi qua nhưng danh tính hung thủ vẫn chưa được đưa ra ngoài ánh sáng.

Sean "Diddy" Combs

photo-4-1493037189066.jpg
Hồi năm 1999, rapper Sean "Diddy" Combs đã có một phen điêu đứng khi bị tình nghi dính líu tới một vụ xả súng ở câu lạc bộ đêm. Thậm chí, Jennifer Lopez, bạn gái bấy giờ của Sean "Diddy" Combs cũng bị bắt giữ để điều tra. Tuy nhiên, Sean "Diddy" Combs sau đó đã may mắn được tha bổng khi bạn bè và đàn em của rapper này lên tiếng nhận tội.

Michael Jackson

photo-5-1493037188843.jpg
Bắt đầu từ năm 1993, “ông hoàng nhạc pop” đã bị cáo buộc hàng loạt tội danh lạm dụng tình dục trẻ em. Michael Jackson đã phải chi ra hàng chục triệu đô la Mỹ để giàn xếp vụ việc. Thậm chí, “ông hoàng nhạc pop” còn bị cảnh sát điều tra trong suốt nhiều năm trời nhưng cuối cùng đã được xử vô tội.

Miley Cyrus

photo-6-1493037188895.jpg
Cựu công chúa nhà Disney từng khiến các fan hâm mộ phải “mắt tròn mắt dẹt” với màn trình diễn quá sức gợi dục cùng Robin Thicke trên sân khấu lễ trao giải MTV Video Music Awards 2013. Không chỉ bị khán giả trên toàn cầu “ném đá”, màn trình diễn trên của Miley Cyrus còn bị tố là nguyên nhân khiến bà xã Paula Patton của Robin Thicke kiên quyết đệ đơn ly dị.

Beyoncé

photo-7-1493037189139.jpg
Queen Bey từng phải đối mặt với nhiều lời chỉ trích khi hát nhép tại lễ nhậm chức Tổng thống của Barack Obama hồi năm 2013. Dù khẳng định chỉ muốn đảm bảo chất lượng màn biểu diễu trong thời tiết giá lạnh nhưng chưa hề có tiền lệ ca sĩ hát nhép trong lễ nhậm chức Tổng thống và rất nhiều khán giả đã cảm thấy thất vọng về Beyoncé.

Dung Nhi

Theo BI

Tag :, , , , , , , ,

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022