Vào năm 2002 bộ phim truyền hình “Những ngọn nến trong đêm” lần đầu công chiếu đã tạo nên cơn sốt không hề nhẹ, thu hút hàng triệu khán giả trên khắp cả nước.

img20170906121419054-7cfb5.jpg
Dàn diễn viên góp mặt trong phim

Với nội dung xoay quanh cuộc sống nhiều thăng trầm của những người làm trong giới người mẫu, một nội dung mới và rất ít được đưa vào phim truyền hình trước đó. Sau khi phát sóng, ngoài những yêu mến mà khán giả dành cho các diễn viên thì các bộ trang phục hay kiểu tóc xuất hiện trong phim bỗng trở thành trào lưu thời trang mới.

Diễn viên Mai Thu Huyền – vai Thanh Trúc

Mai Thu Huyền vào vai Thanh Trúc, một cô gái đam mê ngành thiết kế thời trang, nhưng cuộc sống của cô luôn gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Về sau cô chuyển sang làm người mẫu, diễn viên và bắt đầu vướng vào mặt tối của chốn showbiz, tưởng chừng như Thanh Trúc đã đánh mất tất cả sự nghiệp, gia đình khi nghiện ngập nhưng cuối cùng cô đã vượt qua được.

img20170906121420318-a6dea.jpg
Mai Thu Huyền từng tham gia vào nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình nhưng đến năm 2002 khi nhận lời tham gia “Những ngọn nến trong đêm” với vai Thanh Trúc thì cái tên Mai Thu Huyền mới được nhiều người biết đến.

Mai Thu Huyền đã chính thức "bén duyên" với điện ảnh khi giành được giải Nhất cuộc thi Học sinh thanh lịch Hà Nội năm 1994, lúc ấy cô mới 16 tuổi. Với hình ảnh tươi trẻ và đầy nữ tính của mình, cô nghiễm nhiên lọt vào "mắt xanh" của những nhà làm phim.

Vai diễn đầu tiên của cô là Vân trong bộ phim truyền hình "Nỗi đau thầm lặng" của nữ đạo diễn Đức Hoàn năm 1995. Sau thành công lớn từ bộ phim “Những ngọn nến trong đêm” thì Mai Thu Huyền tiếp tục tham gia vào "Tia nắng mong manh" (2005), "Nhà có ba chị em" (2007), "Bước chân hoàn vũ" (2009), "Lối rẽ" (2010), "Đời như tiệc", "Những kẻ hai mặt" (2014).

img20170906121421581-176ab.jpg
Ở độ tuổi 38, nữ diễn viên vẫn luôn xinh đẹp rạng rỡ như ngày nào.

Cô từng gây ấn tượng với cương vị tổng giám đốc FPT Media sau 10 năm công tác với nhiều vai trò khác nhau. Khi FPT Media bị giải thể, Mai Thu Huyền nhanh chóng thành lập công ty truyền thông mới, các thành viên trong công ty của cô đa phần là nhân viên từ công ty cũ chuyển sang. Hiện nay cô tập trung vào điều hành công ty riêng và hiếm khi tham gia vào các dự án điện ảnh mới.

img20170906121422798-8a60a.jpg
Nữ diễn viên kết hôn với người bạn thời đại học, hiện là một doanh nhân. Họ có với nhau hai người con, bé Huyền Anh và Anh Kiệt ngày một khôn lớn, ngoan ngoãn.

Diễn viên Bá Anh – vai Văn

Bá Anh vào vai Văn, mối tình đầu của Thanh Trúc và sau đó trở thành chồng của cô. Trong phim Văn là người có thói ghen tuông mù quáng. Anh thường nghe lời người khác xúi giục làm điều xấu, tự tay mình phá nát gia đình ấm êm, sau đó Văn bị lôi kéo vào con đường nghiện ngập, gái gú cuối cùng anh phải vào tù.

img20170906121423984-51d64.jpg
Diễn xuất gây ấn tượng mạnh của Bá Anh trong vai kẻ nghiện đã thuyết phục được nhiều khán giả.

Có lẽ trong sự nghiệp diễn xuất của mình, vai Văn trong “Những ngọn nến trong đêm” là bước ngoặt quan trọng đối với diễn viên Bá Anh bởi trước đó, anh luôn vào vai tốt có phần nhu nhược.

Nam diễn viên Bá Anh là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua các bộ phim "Sóng ở đáy sông", "Ngã ba thời gian", "Đừng đùa với tình yêu", "Hà Nội mùa đông năm 46", "Sống mãi với thủ đô", "Đi qua ngày biển động", "Bí mật E-va"... Hiện nay anh vẫn công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ, ngoài nổi tiếng với vai trò là một diễn viên, Bá Anh còn là một người am hiểu về kiến trúc lẫn hội họa, anh từng tốt nghiệp Khoa Đồ họa của Trường Đại học Mỹ Thuật.

Tuy vai diễn đã kết thúc cách đây 15 năm nhưng ấn tượng của anh vẫn in sâu trong lòng khán giả. Bá Anh từng chia sẻ: “Thực ra 15 năm qua, tôi vẫn hoạt động nghệ thuật nhưng không xuất hiện nhiều trên tivi nên mọi người ít thấy. Có lẽ khán giả vẫn ấn tượng về tôi với nhân vật Văn của bộ phim này nên dù có đóng một vài phim khác nữa sau đó, tôi vẫn cứ bị “đóng đinh” với vai diễn đặc biệt đó. Dù sao tôi vẫn rất hạnh phúc vì dù mười mấy năm trôi qua nhưng ra đường nhiều người vẫn nhận ra và gọi tôi là “Văn nghiện”. Quả thật, trong sự nghiệp diễn xuất của mình, tôi chưa có vai diễn nào được khán giả nhớ lâu đến thế”

img20170906121425154-371e2.jpg
Bá Anh năm nay 43 tuổi, tuy không tham gia vào nhiều dự án phim truyền hình mới nhưng anh vẫn hoạt động tích cực ở mảng kịch nói tại Nhà hát Tuổi trẻ.
img20170906121426308-d4276.jpg
Nam diễn viên có một gia đình hạnh phúc bên vợ và hai cậu con trai. Anh từng chia sẻ rằng, có được như ngày hôm nay là công lớn của bà xã Thạch Anh. Bởi từ khi yêu nhau đến bây giờ, chị lúc nào cũng chu đáo và biết thông cảm cho anh. Ngược lại, những khi vợ đi làm xa, anh đều đưa đón con đi học, vào bếp nấu nướng...

Diễn viên Quốc Thắng – vai Quốc

Quyết Thắng vào vai Quốc, trưởng câu lạc bộ người mẫu của đoàn nghệ thuật. Quốc là một người điển trai, tài năng, tốt bụng. Trong quá trình làm việc cùng Thanh Trúc, anh nảy sinh tình cảm nhưng biết Trúc có gia đình, Quốc chỉ âm thầm dõi theo và giúp đỡ Trúc. Mối tình đơn phương của anh đã được đền đáp, cả hai đến với nhau khi Trúc đổ vỡ hôn nhân.

img20170906121427556-ad6d3.jpg
Quyết Thắng như một nhân tố hút fan nữ nhờ vào ngoại hình cao ráo, điển trai và thật thà.
img20170906121428929-36cea.jpg
Quốc và Trúc trở thành cặp đôi được yêu thích nhất từ trong phim đến ngoài đời.

Trở thành diễn viên là điều mà Quyết Thắng không ngờ nhất khi anh theo học tại trường Đại học Thương mại, khoa Du lịch. Thậm chí, sau khi ra trường anh còn từng đi làm ở một khách sạn, công việc không liên quan gì tới nghệ thuật. Sau khi nghe bạn bè “rủ rê” đăng ký học tại lớp người mẫu ở Cung Văn Hóa Hữu Nghị Việt Xô. Trong quá trình học tập tại đây, Quyết Thắng đã có cơ hội tham gia một số MV quảng cáo. Cũng chính nhờ cơ duyên đó giúp Thắng lọt vào mắt xanh của đạo diễn, đảm nhận vai Hùng "Hoa cỏ may".

Nam diễn viên dường như “đóng băng” nghề diễn xuất chuyển sang kinh doanh trước sự tiếc nuối của người hâm mộ bởi diễn xuất tuyệt vời mà anh thể hiện trong "Hoa cỏ may" và "Những ngọn nến trong đêm". Năm 2013, Quốc Thắng bất ngờ trở lại với công chúng qua màn ảnh nhỏ khi đồng ý tham gia vào bộ phim “Hoa cỏ may” phần ba.

img20170906121430130-11da6.jpg
Sau hơn 10 năm rời xa làng giải trí nhưng vẫn còn rất nhiều khán giả nhớ tới anh. Ở tuổi 40, Quyết Thắng có phần phát tướng hơn so với trước đây tuy nhiên những đường nét điển trai trên khuôn mặt anh vẫn còn nguyên.
img20170906121431300-ee510.jpg
Hiện tại, Quyết Thắng đã tìm được mái ấm hạnh phúc của mình với vợ và 2 cô con gái xinh xắn. Gia đình anh đang sinh sống tại Hà Nội.

Nam diễn viên từng chia sẻ về tin đồn “chỉ đóng phim cho vui”, anh nói: “ Mặc dù không thường xuyên đóng phim nhưng tôi chưa bao giờ mình nghĩ nghề diễn viên là nghề tay trái cả. Mỗi khi có vai diễn tôi đều cố gắng làm thật tốt chứ không nghĩ nó là một cuộc vui”.

Diễn viên Kim Oanh – vai Minh Tuyết

Đến với “Những ngọn nến trong đêm” diễn viên Kim Oanh đảm nhận vai Minh Tuyết - ca sĩ trong đoàn nghệ thuật. Khi thấy Thanh Trúc liên tục gặt hái thành công, Tuyết đem lòng ghen ghét và cô tìm mọi cách để hại Trúc. Việc Văn sa vào con đường nghiện hút cũng là do Kim Oanh chủ mưu, đồng thời tìm Oanh còn cách lôi kéo, mồi chài Văn, để Văn ngoại tình và ruồng bỏ Trúc. Cuối phim, cô phải sinh con một mình vì Văn đã đi tù, đứa con ấy được cho là của Văn.

img20170906121432502-f553b.jpg
Đối với diễn viên Kim Oanh thì cô vẫn là cái tên bị “gắn mác” với các vai phản diện. Từ cô Mây đanh đá, ngoa ngoắt của “Sóng ở đáy sông” đến hình ảnh Tuyết xảo quyệt trong phim “Những ngọn nến trong đêm”. Vai diễn nào của cô cũng khiến khán giả nhớ đến vì quá đáng ghét.

Nhắc tới nghệ sĩ Kim Oanh, khán giả sẽ nghĩ ngay tới nữ diễn viên đầy cá tính với đôi mắt sắc, bờ môi mỏng, có chút dữ dằn. Chị thường đóng vai vào những vai phản diện, vai nữ ác trong phim, thế nhưng dù với vai diễn nào đi nữa, trên thực tế chị đều lấy được tình cảm của khán giả truyền hình. Một số những bộ phim chị đã từng tham gia diễn xuất như: “Sóng ở đáy sông”, “Ma làng”, “Cầu vồng tình yêu...” và nhiều phim, tiểu phẩm hài.

img20170906121433718-0627d.jpg
Diễn viên Kim Oanh từng học khóa diễn viên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh từ năm 1995, ra trường cô làm việc tại Nhà hát Tuổi trẻ cùng với Bá Anh. Từ năm 2007 đến nay, cô làm biên tập viên ở Đài Truyền hình Việt Nam, phòng Sân khấu – Ban Văn nghệ.

Năm 2012 qua những nỗ lực cũng như sự cống hiến cho nghệ thuật ở Nhà hát tuổi trẻ, Kim Oanh danh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Năm 2013 chị được nhận giải thưởng Liên hoan truyền hình toàn quốc khi làm việc tại Đài truyền hình.

img20170906121434951-34784.jpg
Kim Oanh kết hôn với đạo diễn Trịnh Lê Phong và có một cô con gái. Trên truyền hình Kim Oanh rất hoạt ngôn và cởi mở nhưng phía sau cánh gà cô khá kín tiếng trong chuyện đời tư.

Băng Châu - Mai Trang

Tag :, , , ,

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022