Nhà xuất bản Thời Đại và Công ty sách Thời Đại vừa ra mắt cuốn sách "Từ máy ảnh đến hình ảnh (ấn bản mới)" của Trần Đức Tài, với gần 300 trang in, kèm theo nhiều ảnh màu và đen trắng của tác giả và những nhà nhiếp ảnh nổi tiếng thế giới.
SACH_ANH.jpg
Có thể nói, đây là cuốn cẩm nang giá trị đối với người yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh trong thời đại kỹ thuật số, từ phổ cập tới nâng cao, khi giới thiệu từ các loại máy ảnh kỹ thuật số đơn giản phục vụ sinh hoạt đến các loại máy ảnh chuyên nghiệp, với các nguyên lý tạo ra hình ảnh cũng như các đặc điểm căn bản trong vận hành. Đáng chú ý là các “bài giảng” về kỹ thuật đã được tác giả lồng ghép với những triết lý về vẻ đẹp, những nhận thức mới về nghệ thuật nhiếp ảnh một cách nhuần nhuyễn và dễ hiểu. Là cuốn sách nói về máy ảnh, nhưng ngay trang đầu là lời nhắn nhủ của nhà nhiếp ảnh Mỹ Arnold Newman được tác giả trích dẫn với hàm ý đề cao sự sáng tạo của con người: “Chiếc máy ảnh là một tấm gương soi nhưng không có tư duy”. Hoặc khi giới thiệu nghệ thuật chụp ảnh chân dung, tác giả viết, đây “không chỉ đơn thuần là sự giống hệt mà là những diễn dịch về nhân cách và cá tính”.
Theo thanhnien.vn

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022