Kết thúc vòng bán kết diễn ra tại Hà Nội, Đà Nẵng và Tp.HCM, cùng với 45 thí sinh tài sắc nhất vòng bán kết toàn quốc đã nhận được tấm vé vinh dự của Ban Giám khảo cùng đại diện nhà tài trợ Đại Gia Đình để cùng 05 thí sinh có tổng số lượt bình chọn nhiều nhất qua hệ thống SMS gồm: Đỗ Khánh Linh (SBD 364)- sinh viên trường Đại học Tài chính - Quản trị Kinh doanh, Nguyễn Thị Hường (SBD 467)- sinh viên trường Đại học Thủ đô Hà Nội, Công Lê Minh Hương (SBD 603)- sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Võ Thị Anh Đào (SBD 892)- sinh viên trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh và Trương Thị Liễu (SBD 1484- sinh viên trường Đại học Phú Xuân, tiếp tục bước vào ngôi nhà chung để tham gia các hoạt động trong khuôn khổ vòng chung kết diễn ra từ ngày 02/12 – 11/12/2015.

Ở vòng chung kết, song song với việc tranh tài trong 02 phần thi: “Thi luận và vấn đáp bằng tiếng Anh”; “Tham gia các hoạt động với chủ đề “Nữ sinh viên hành động vì an sinh xã hội”, “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường của TW Hội sinh viên Việt Nam phát động, các thí sinh còn tham gia tranh tài trong phần bình chọn qua hệ thống SMS đầu số 8388 với cú pháp VMU (khoảng trắng) SBD gửi 8388. Theo đó, thí sinh có tổng số lượt bình chọn cao nhất sẽ nhận được giải thưởng “Nữ sinh viên được bình chọn nhiều nhất vòng chung kết toàn quốc thông qua mạng viễn thông”. Thời gian bình chọn qua hệ thống SMS bắt đầu từ 12h00 ngày 23/11/2015 – 21h00 ngày 10/12/2015. Đêm chung kết xếp hạng và trao giải cuộc thi sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 10/12/2015 tại Nhà hát Hòa Bình (Tp.HCM) và được truyền hình trực tiếp trên TodayTV.

Là cuộc thi sắc đẹp thường niên dành cho nữ sinh viên Việt Nam với quy mô toàn quốc, “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2015” do TW Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, TƯ Hội Sinh viên Việt Nam chỉ đạo Cổng tri thức Thánh Gióng, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam phối hợp với Tập đoàn IMC tổ chức. Cuộc thi với sự đồng hành của nhãn hàng Đại Gia Đình - thương hiệu gắn kết bữa cơm gia đình Việt.

cong-bo-top-50-thi-sinh-vao-chung-ket-nu
219-Nguyễn Thị Thủy Tiên
cong-bo-top-50-thi-sinh-vao-chung-ket-nu
270- Hoàng Thị Hồng Thúy
cong-bo-top-50-thi-sinh-vao-chung-ket-nu
780-Lê Vũ Quỳnh Trâm
cong-bo-top-50-thi-sinh-vao-chung-ket-nu
809 – Nguyễn Thị Bích Ngọc
cong-bo-top-50-thi-sinh-vao-chung-ket-nu
819 – Nguyễn Thị Minh Ngọc
cong-bo-top-50-thi-sinh-vao-chung-ket-nu
1373- Nguyễn Phước Tường Hy
cong-bo-top-50-thi-sinh-vao-chung-ket-nu
1419- Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Thông tin chi tiết truy cập:

Danh sách 45 thí sinh vòng Chung kết

STT

SBD

HỌ TÊN

NGÀY SINH

TÊN TRƯỜNG

1

62

Nguyễn Thị Kim Hồng Ngân

03/5/1997

Trường Đại học Hải Phòng

2

81

Nguyễn Thị Vân Thảo

28/8/1997

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

3

93

Phạm Thị Giang

28/9/1994

Trường Đại học Hải Phòng

4

115

Trần Thị Vân Anh

14/9/1996

Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics

5

139

Đỗ Nhật Quỳnh Châu

07/3/1994

Trường Cao đẳng Kinh Tế - Kế Hoạch Đà Nẵng

6

162

Lương Thị Linh

04/6/1996

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

7

200

Nguyễn Thị Kim Phụng

12/5/1997

Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng

8

219

Nguyễn Thị Thủy Tiên

31/7/1996

Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng

9

270

Hoàng Thị Hồng Thúy

11/8/1997

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

10

275

Bùi Thị Nhung

20/6/1996

Trường Cao đẳng Đức Trí Đà Nẵng

11

340

Đặng Mai Trâm

07/8/1995

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

12

341

Đặng Mỹ Huyền

02/6/1997

Trường Đại học Hà Nội

13

436

Nguyễn Diệu Linh

04/8/1995

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

14

443

Nguyễn Khánh Huyền

15/11/1994

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

15

472

Nguyễn Thị Lan Hương

08/7/1995

Học viện Ngoại giao Việt Nam

16

476

Nguyễn Thị Mai

11/5/1994

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

17

581

Trịnh Thị Kim Anh

17/5/1994

Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội

18

587

Vũ Thị Hà

01/3/01995

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

19

588

Vũ Thị Hiền

21/5/1995

Trường Đại học Hồng Đức

20

590

Vũ Thị Lan

23/02/1995

Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội

21

719

Đỗ Thị Liên

23/3/1997

Trường Cao đẳng Nghề công nghệ cao Hà Nội

22

725

Phạm Thu Hà

15/02/1995

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

23

732

Bùi Phạm Thúy Vi

16/02/1995

Trường Đại học Hoa Sen

24

780

Lê Vũ Quỳnh Trâm

20/9/1995

Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh

25

809

Nguyễn Thị Bích Ngọc

01/5/1994

Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Tp. Hồ Chí Minh

26

819

Nguyễn Thị Minh Ngọc

16/6/1997

Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

27

842

Nguyễn Vũ Ngọc Tiền

20/10/1995

Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh

28

867

Trần Thị Kim Yến

11/8/1996

Học viện Hàng không Việt Nam

29

878

Trần Thị Thủy

27/4/1994

Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở Tp. Hồ Chí Minh

30

936

Nguyễn Thị Hồng Tuyết

28/8/1994

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

31

993

Võ Thị Ngọc Hân

03/11/0996

Trường Đại học An Giang

32

1005

Nguyễn Thị Hiếu

15/10/1995

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

33

1010

Bùi Thị Mỹ Nga

12/10/1996

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh

34

1102

Nguyễn Thu Hằng

03/10/1993

Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên

35

1197

Trần Hồng Nhung

02/9/1997

Trường Đại học Yersin Đà Lạt

36

1219

Võ Thị Ngọc Linh

20/11/1996

Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt

37

1222

Trần Lê Uyên Vy

12/8/1997

Trường Đại học Đà Lạt

38

1315

Đinh Thị Hằng

02/6/1995

Khoa Du lịch - Đại học Huế

39

1337

Hoàng Thị Quỳnh Loan

14/9/1997

Trường Cao đẳng Sư phạm Huế

40

1373

Nguyễn Phước Tường Hy

01/10/1995

Trường Đại học Sư phạm Huế

41

1381

Nguyễn Thị Hạnh

13/3/1995

Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

42

1419

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

02/10/1995

Trường Đại học Y dược Huế

43

1453

Thái Thị Kim Nhung

02/8/1995

Trường Đại học Quảng Bình

44

1458

Trần Nhã Kỳ

21/11/1996

Khoa Du lịch - Đại học Huế

45

1463

Trần Thị Kiều

05/8/1995

Trường Đại học Quảng Bình

Danh sách 5 thí sinh được bình chọn nhiều nhất

cong-bo-top-50-thi-sinh-vao-chung-ket-nu
Xem thêm :, , , , , , ,

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022