• Bộ ba Giao Linh, Phương Dung và Họa Mi tái ngộ tại Đà Lạt
  • Phương Dung lần đầu biểu diễn ở Nhà hát Hòa Bình
  • giao-linh-2-1482890471916-crop-148289055

    Bộ ba Giao Linh, Phương Dung và Họa Mi tái ngộ tại Đà Lạt

  • 8-9-ca.jpg

    Phương Dung lần đầu biểu diễn ở Nhà hát Hòa Bình

  • giao-linh-2-1482890471916-crop-148289055

    Bộ ba Giao Linh, Phương Dung và Họa Mi tái ngộ tại Đà Lạt

  • Phương Dung lần đầu biểu diễn ở Nhà hát Hòa Bình

dung-1501895561219.jpg

Ca sĩ Phương Dung chăm sóc cho chồng trong hậu trường chương trình quay hình tại TP HCM khi ông về VN cùng đến nơi bà biểu diễn

Trên trang cá nhân, nữ danh ca có biệt danh "Con nhạn trắng Gò Công" thông tin chồng bà là ông Võ Doãn Ngọc vừa từ trần tại Melbourne (Úc) vào ngày 2-8 (theo giờ địa phương), hưởng thọ 88 tuổi.

Nữ danh ca Phương Dung cho biết chồng bà đột ngột qua đời do bị nhồi máu cơ tim, dù trước đó ông đã điện thoại động viên bà hãy vui vẻ tổ chức đêm ca nhạc kỷ niệm ngày sinh nhật (9-8) tại quê nhà.

dung-991-1501896455059.jpg

Ca sĩ Phương Dung và người chồng lớn hơn bà 15 tuổi

"Sự cố đau buồn này đã khiến ca sĩ Phương Dung hủy show diễn mừng sinh nhật "Nhạn trắng Gò Công" vào ngày 10-8 tại phòng trà We (TP HCM) để về Úc chịu tang chồng. Chị sinh ngày 9-8, nhưng quyết định tổ chức đêm nhạc vào ngày 10 để anh chị em nghệ sĩ, ca sĩ có mặt tại TP HCM đều đến tham dự. Hay tin này tôi rất bàng hoàng vì anh Ngọc rất khỏe, không ngờ lại ra đi đột ngột" – ca sĩ Giao Linh – người em thân thiết với danh ca Phương Dung cho biết.

dung44-1501896510049.jpg

Ca sĩ Phương Dung

Ông Võ Doãn Ngọc và ca sĩ Phương Dung quen nhau trong một dịp tình cờ tại Bangkok hồi năm 1967, khi ca sĩ Phương Dung sang Thái Lan biểu diễn. Một năm sau hai người kết hôn.

Vợ chồng nữ danh ca sống rất hạnh phúc, bà luôn tự hào khi nói về mái ấm gia đình. Vợ chồng bà có với nhau tất cả 8 người con: 6 trai và 2 gái. Gia đình ca sĩ Phương Dung sang Úc định cư từ năm 1977 tại thành phố Melbourne.

dung-4-1501896562246.jpg

Ba được thi sĩ Kiên Giang đặt nghệ danh "Nhạn trắng Gò Công"

Từ năm 1999, ca sĩ Phương Dung thường xuyên về Việt Nam hộ trợ những bệnh nhân bị đục thủy tinh thể điều trị miễn phí. Bà đã mở những đợt chữa trị mắt cho dân nghèo tại quê hương Gò Công, Tiền Giang, nơi bà sinh ra, sau đó bà nhân rộng việc làm đầy ý nghĩa nhân văn này ra tận Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Bình, Kon Tum, Đồng Tháp, Cần Thơ. "Lúc nào tôi cũng nhận được sự động viên của chồng mình. Ông ấy hiểu tôi hơn ai hết về những việc làm thiện nguyện. Ông còn đem cả tiền lương hưu ủng hộ cho những hoạt động của tôi. Bởi theo ông, danh tiếng và tình cảm mà công chúng cho tôi, đã quá nhiều lộc nghề, nên phải chia sẻ tình thương yêu này cho những người kém may mắn" – mỗi khi nói về ông xã, danh ca thường xuyên tâm sự như thế.

dung-9-1501896617598.jpg

Tiếng hát của ca sĩ Phương Dung được khán giả nhiều thập niên yêu mến

Ngoài hoạt động chữa mắt, hội thiện nguyện của bà còn tham gia giúp cho học sinh nghèo, cứu trợ nạn nhân thiên tai, bão lụt. Bà đã đài thọ cho nhiều sinh viên khoa y đại học Y Dược TP HCM từ năm đầu vào đại học cho đến khi tốt nghiệp. 

Tin: Thanh Hiệp (ảnh do NSCC)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022