Việc ca sĩ thần tượng hay người mẫu lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất chẳng còn lạ. Chẳng qua là thần tượng hay người mẫu đi đóng phim bao giờ cũng vấp phải nhiều luồng ý kiến trái chiều. Vì họ xinh đẹp, ăn hình, lại còn nổi tiếng, nhưng nhiều người lại thiếu khả năng diễn xuất. Điều đó vô tình khiến thành kiến của khán giả đối với lứa diễn viên không chuyên này ngày càng sâu sắc.

Dưới đây là 6 diễn viên Hoa Ngữ mà được cho là nên chuyên tâm ca hát hoặc làm người mẫu thay vì liên tục nhận dự án phim.

1. Ngô Diệc Phàm

Ngô Diệc Phàm hiện đang là một trong những ngôi sao trẻ có sức ảnh hưởng lớn tại Đại Lục. Sự nổi tiếng của anh không chỉ dừng lại ở Trung Quốc mà còn vươn rộng ra cả nước ngoài. Thế nhưng, đối với mọt phim Hoa Ngữ thì Ngô Diệc Phàm lại được biết đến với biệt hiệu "soái ca mặt đơ". Bởi trong hầu hết các tác phẩm điện ảnh, khả năng diễn xuất của anh đều rất hạn chế.

1-1508642917048.jpg

Ngô Diệc Phàm lần đầu tiên thủ vai chính trong tác phẩm "Có Một Nơi Chỉ Chúng Ta Biết" của đạo diễn Từ Tịnh Lôi

2-1508642917050.jpg

Trong "Hạ Hữu Kiều Mộc", khả năng diễn xuất của anh vẫn chưa tiến bộ vượt bậc

Dù liên tục góp mặt trong các dự án điện ảnh lớn và gặt hái được nhiều thành công nhưng khán giả chưa bao giờ đánh giá cao năng lực diễn xuất của Ngô Diệc Phàm. Từ phim điện ảnh Có Một Nơi Chỉ Chúng Ta Biết cho đến Hạ Hữu Kiều MộcHóa Ra Anh Vẫn Ở Đây, biểu cảm gương mặt của nam diễn viên vẫn rất gượng và thiếu tự nhiên. Ví dụ như trong Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây, netizen xứ Trung nhận xét Ngô Diệc Phàm diễn gượng gạo, nhiều cảnh quay cần khóc thì lại giống như đang cười, không nắm được tâm lý nhân vật và đôi khi thể hiện cảm xúc hơi quá đà.

3-1508734320714.jpg
1-7-1468304202029-1508734337689.jpg

Ngô Diệc Phàm bị chê tơi tả trong "Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây"

Trái ngược với mảng điện ảnh, lĩnh vực âm nhạc của Ngô Diệc Phàm lại nhận được đông đảo sự yêu mến và ủng hộ từ phía cư dân mạng. Nam thần tượng ghi dấu ấn với nhiều tác phẩm tiêu biểu như Bad Girl, July, Juice,… Không chỉ có vậy, nhờ vào gương mặt đẹp như tạc tượng và thần thái cực sang của mình mà Ngô Diệc Phàm cũng rất tỏa sáng ở lĩnh vực người mẫu và thời trang.

5-1508642917053.jpg

Ngô Diệc Phàm vinh dự được catwalk trên sàn diễn thời trang quốc tế

2. Angela Baby

Người đẹp Angela Baby là cái tên thứ hai được nhiều dư dân mạng nhắc đến nhất trong danh sách này. Sau nhiều năm ra mắt với vai trò diễn viên, dường như khả năng diễn xuất của nàng hoa đán mới này chẳng có nhiều tiến bộ. Thậm chí, khi thử sức với những dự án truyền hình dài hơi, cô càng để lộ khuyết điểm về mặt diễn xuất một cách trầm trọng hơn.

8-1508642917060.jpg

Nhìn vào hình ảnh xinh đẹp thế này, khán giả chỉ cầu Angela Baby tốt nhất nên đi làm người mẫu

Điều này cũng dễ hiểu bởi thực tế xuất phát điểm của Angela Baby là nghề người mẫu chứ không phải diễn viên. Cô cũng không được đào tạo bài bản nên khả năng chuyên môn thấp là chuyện đương nhiên. Khi đá chéo sân sang lĩnh vực phim ảnh, bà xã của Huỳnh Hiểu Minh bị khán giả ném đá dữ dội, nhưng thời còn làm người mẫu, Angela Baby luôn được giới chuyên môn đánh giá cao.

20150822192923zfrcy-1508645103207.jpeg

Gương mặt, thần thái và vóc dáng của Angela Baby thực chất rất phù hợp với lĩnh vực thời trang

20160625110816fd5uj-1508645103209.jpeg

Cô từng là một người mẫu trẻ có tiếng ở Hồng Kông

Kể từ lúc chuyển mình sang lĩnh vực phim ảnh, Angela Baby lại liên tục khiến người xem thất vọng. Phá hủy hình tượng Vân Trung Ca trong tác phẩm cùng tên chưa đủ, cô một lần nữa biến phim truyền hình Cô Phương Bất Tự Thưởng thành "bom xịt". Thậm chí, nhiều tin đồn cho biết Cúc Giác Lượng - đạo diễn của Cô Phương Bất Tự Thưởng - từng rất hối hận vì đã mời Angela Baby tham gia phim. Ngoại trừ gương mặt đẹp, diễn xuất của Angela Baby thật sự rất yếu kém. Đôi mắt lúc thì lờ đờ, khi thì trợn trừng, không thể hiện được nhiều biểu cảm của nhân vật Bạch Sính Đình.

12-1508642917066.jpg

Trông Angela Baby chẳng khác nào "bình hoa di động"

13-1508642917067.jpg

Ánh mắt lờ đờ thiếu điểm nhấn chính là khuyết điểm lớn nhất của Baby khi diễn xuất

15-1508642917069.jpg

Xem những hình ảnh với kiểu tạo dáng chuẩn người mẫu này, khán giả đồng loạt mong Angela Baby đừng lấn sân sang diễn xuất!

3. Victoria (Tống Thiến)

Cô nàng tai tiếng Victoria – một mẩu của nhóm nhạc F(x) - chắc chắn cũng nên có mặt trong danh sách này. Kể từ khi trở về quê nhà phát triển sự nghiệp phim ảnh, Victoria hầu như không đạt được thành công như kỳ vọng. Hai tác phẩm đại diện của nữ thần tượng lần lượt là Vương Quốc Ảo hay Thượng Cổ Tình Ca đều trở thành "bom xịt" đáng thất vọng trong hai năm liên tiếp. Tiêu biểu, trong Vương Quốc Ảo, diễn xuất đơ và có phần gượng gạo của cô đã không thể hiện được trọn vẹn cảm xúc của cô gái mạnh mẽ Lê Lạc.

23-1508642917085.jpg

Đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim huyền huyễn "Vương Quốc Ảo" nhưng Victoria lại khiến người xem hết sức thất vọng

24-1508642917086.jpg

Sang đến "Thượng Cổ Tình Ca", năng lực diễn xuất của cô nàng vẫn dậm chân tại chỗ

25-1508642917088.jpg

Victoria thậm chí còn bị cả cư dân mạng Hàn ném đá khi thủ vai nữ chính trong "Cô Nàng Ngổ Ngáo 2" cùng Cha Taehuyn

Nếu như được làm lại lần nữa, có lẽ Victoria tốt nhất nên tập trung vào sự nghiệp ca hát, nhảy múa hoặc làm người mẫu quảng cáo cho các nhãn hàng mỹ phẩm thì sẽ triển vọng hơn nhiều. Khả năng vũ đạo của trưởng nhóm F(x) từ xưa đến nay đều được đánh giá rất cao, thần thái biểu diễn trên sân khấu của cô cũng không phải dạng vừa đâu!

26-1508642917091.jpg

Tống Thiến thực sự tỏa sáng trên sân khấu âm nhạc

4. Trương Nghệ Hưng

Trương Nghệ Hưng mới cho ra mắt ablum và bước đầu đạt được khá nhiều thành công. Với chất lượng âm nhạc ổn như vậy, nhiều người hâm mộ cho rằng Trương Nghệ Hưng tốt nhất nên chuyên tâm sản xuất âm nhạc, sáng tạo vũ đạo chứ đừng sa đà vào mảng truyền hình. Bởi vì biểu cảm "con nai vàng ngơ ngác" của Trương Nghệ Hưng đã vô tình biến anh thành nam thần mặt đơ thế hệ mới trên màn ảnh nhỏ Hoa Ngữ.

20150117020232pgmgf-1508646728172.jpeg

Gương mặt "con nai vàng ngơ ngác" của Trương Nghệ Hưng

Trương Nghệ Hưng từng nhận được nhiều lời khen nhờ vào sự thể hiện xuất sắc trong phim Người Đàn Ông TốtLão Cửu Môn. Ấy thề mà khi lần đầu tiên được giao vai chính trong Cầu Hôn Đại Tác Chiến, nam diễn viên lại làm người xem thất vọng tràn trề. Khả năng diễn xuất "trồi sụt" của anh khiến không ít cư dân mạng đặt ra nghi vấn về năng lực thật sự của thành viên EXO. Trong Cầu Hôn Đại Tác Chiến, netizen nhận xét sự nhập vai của Trương Nghệ Hưng quá tệ, đọc lời thoại như học thuộc lòng cùng biểu cảm không linh hoạt.

29-1508642917095.jpg
30-1508642917097.jpg

"Người Đàn Ông Tốt" và "Lão Cửu Môn" là hai tác phẩm đánh dấu hành trình tấn công lĩnh vực phim ảnh của Trương Nghệ Hưng

10-1493678223908-1508688141287.jpg
maxresdefault-1508688141288.jpg

Nhưng độ đơ của Trương Nghệ Hưng trong "Cầu Hôn Đại Tác Chiến" thì rất khó chấp nhận được

truong-nghe-hung-59080-1508688235283.jpg

Trương Nghệ Hưng cứ tiếp tục chăm chỉ sản xuất âm nhạc và cho ra mắt album như "Lose control, " Sheep" thì hơn

5. Trần Học Đông

Ít ai biết rằng, nam diễn viên Trần Học Đông từng tốt nghiệp học viện âm nhạc Thượng Hải, là cựu thực tập sinh của Cube Entertainment và thậm chí còn cho ra mắt cả đĩa đơn vài năm về trước. Dù ở lĩnh vực âm nhạc, Trần Học Đông chưa tạo được nhiều dấu ấn trong lòng công chúng. Nhưng ít ra thì khi ca hát, nam diễn viên cũng không đơ như lúc đóng phim.

20140505-0604-5thd-1508646896658.jpg
a662dbecf469a5d3ce4dd167c94bbff3-1508646

Trần Học Đông sở hữu ngoại hình giống với một thần tượng, người mẫu hơn là một diễn viên

Sau khi bất ngờ vụt sáng lên như một hiện tượng vào năm 2013 nhờ vào tác phẩm điện ảnh Tiểu Thời Đại, những tưởng sự nghiệp diễn xuất của Trần Học Đông rồi sẽ xán lạn trong tương lai. Nào ngờ, đã hơn 3 năm trôi qua, anh vẫn mãi loay hoay tìm cách thoát khỏi cái bóng Châu Sùng Quang của Tiểu Thời Đại. Nguyên do cũng bởi Trần Học Đông diễn kém, nếu không muốn nói là quá tệ. Cùng một kiểu biểu cảm của Châu Sùng Quang trong Tiểu Thời Đại, được anh sử dụng từ Dung Kim Trân trong Giải Mật cho đến Phó Tiểu Tư trong Hạ Chí Chưa Tới.

34-1508642917106.jpg

Châu Sùng Quang năm nào của "Tiểu Thời Đại"

35-1508642917108.jpg

Không có gì khác so với Dung Kim Trân của "Giải Mật"

1-2-1470070858097-1508646973500.jpg
36-1508642917110.jpg

Tạo hình Phó Tiểu Tư của Trần Học Đông trong "Hạ Chí Chưa Tới"

6. Trương Hinh Dư

Trương Hinh Dư là cái tên cuối cùng được nhiều cư dân mạng nhắc đến. Tạm bỏ qua những lùm xùm về vấn đề tình ái và nhân cách, thì Trương Hinh Dư thực sự là một diễn viên – người mẫu sở hữu vẻ đẹp hiếm có của làng giải trí Hoa Ngữ. Cô nổi tiếng với vẻ đẹp vừa quyến rũ nóng bỏng lại vừa ngây thơ, nai tơ. Đó chính là lý do vì sao Trương Hinh Dư luôn là gương mặt quảng cáo được nhiều nhà sản xuất game online ưu ái.

2015112814565864-1508739062276.jpg

Trương Hinh Dư nổi tiếng là nhờ đảm nhận vai trò người mẫu đại diện cho nhiều trò chơi trực tuyến ăn khách tại Trung Quốc như ''FIFA Online 2'', ''Cross Fire'', ''Xích Bích Online''

Nhưng có lẽ ông trời chỉ trao cho Trương Hinh Dư vẻ ngoài xuất chúng mà quên tặng cô nàng tài năng diễn xuất. Biết bao nhiêu năm rồi, năng lực diễn xuất của người đẹp vẫn đơ như vậy và vẫn gượng gạo như thuở mới vào nghề. Trong Tư Mỹ Nhân, Trương Hinh Dư vào vai Mạc Sầu Nữ - một cô gái có số phận trớ trêu. Nhân vật này yêu cầu độ khó rất cao về biểu cảm gương mặt do có nhiều cảnh khóc lóc bi thảm, thế nhưng nó dường như lại quá tầm với một diễn viên nghiệp dư như Trương Hinh Dư. Hầu hết những phân đoạn khóc lóc của cô đều bị nhận xét là quá gượng gạo và thiếu tự nhiên, khiến cho khán giả phải phát chán.

ade7183ba1279b185c5ef23530eb11cb80dbf0b6
f8bc126e49161a6cfc8d0c-1508647263855.jpg
38-1508642917112.jpg

"Tư Mỹ Nhân" cho thấy khả năng diễn xuất cực kỳ hạn chế của cô nàng chân dài này

Dù vậy, khi xem những tấm hình thời trang của Trương Hinh Dư, tâm trạng của khán giả lại khác hẳn. Trái ngược với gương mặt cứng ngắc như ảnh tĩnh lúc đóng phim thì thần thái của cô nàng khi chụp ảnh lại vô cùng phong phú và hút mắt.

7041837130243204-1508647300773.jpg

Ảnh chụp của Trương Hinh Dư hút mắt người xem

Kết

Theo thống kê của giới chuyên môn, hiện tại, có tới hơn 1/3 số diễn viên Hoa Ngữ xuất thân từ nghề người mẫu hoặc ca sĩ thần tượng và con số này sẽ tăng trong tương lai. Tham gia vào các tác phẩm truyền hình lẫn điện ảnh là một cách để họ có thể tiếp cận fan nhanh hơn và tăng sự xuất hiện của mình trên các phương tiện truyền thông. Nhưng liệu đây có phải là một phương thức đúng đắn để hút fan hay họ chỉ nên tập trung cho lĩnh vực nào bản thân thật sự tỏa sáng? Thật ra làm nghề nào cũng cần phải cố gắng. Biết đâu những nhận xét tiêu cực của cư dân mạng có thể trở thành động lực để những ngôi sao này nỗ lực hơn trên con đường diễn xuất về sau.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022