anh-2-4991-1466162125.jpg

Qua Mỹ cách đây 40 năm, ông Trịnh Khải định cư ở bang Oklahoma. Nhờ nhà đất ở đây rẻ hơn nhiều nên năm 2009, ông và bạn đời đã mua được mảnh đất rộng một ha, thoải mái trồng cây mà không lo hết đất như những nơi ở cũ.

5 năm đầu, trong vườn chủ yếu có các loại cây bụi và hoa dọc hàng rào, xen kẽ các loại nở mùa xuân và mùa hè. Về sau, giữa vườn trồng thêm các loại cây ăn trái như táo, mận, lê, đào... .

anh-3-6603-1466302818.jpg

Cứ dành dụm được ít tiền, vợ chồng chị Bùi Nhật Phương (Nha Trang) lại mua thêm đất mở rộng vườn, tự trồng, chăm sóc cây dù công việc bận rộn. Sau 6 năm, tổng diện tích nhà vườn đã lên tới 3.000 m2.

Chị Phương tự đào hố trồng cây, chăm sóc, bón phân cho tất cả cây trong vườn. Từ 6h30 hàng ngày, sau khi lo cho hai con đi học, chị lại lên vườn làm đến 10h rồi về lo việc kinh doanh tại nhà. Cuối tuần, anh tỉa cành, cắt cỏ. Hàng ngày, gia đình nhờ một người quét dọn lá cây, tưới nước. .

anh-4-8479-1466302819.jpg

Sau nhiều năm ở Đức, chị Hoàng Lan đã thực hiện được ước mơ từ thuở thơ ấu khi gia đình có mảnh đất riêng vào năm 2005. Chị luôn mơ mình được sống trong căn nhà nhỏ có hồ cá, vườn hồng ngát hương, trong tiếng chim hót mỗi sáng thức dậy. Bởi vậy, chị dành phần lớn diện tích vườn cho cây cỏ, điểm nhấn là ngôi nhà gỗ kiểu châu Âu với cây cầu bắc qua hồ hoa súng. Ban đầu, khu đất 1.000 m2 chằng chịt dây leo, cỏ hoang mọc ngập đầu, chỉ có một căn nhà cũ nát. Suốt cả chục năm qua, vợ chồng chị chung sức để có được ngôi nhà và mảnh vườn ưng ý. .

anh-5-8091-1466302819.jpg

Sống ở California (Mỹ) được 10 năm, chị Leanne Hậu Nguyễn bắt đầu dành thời gian làm vườn cách đây 7 năm. Khu vườn của chị chủ yếu trồng các loại rau Việt Nam, cây ăn quả và rất nhiều hoa. Chồng chị Leanne không rành việc làm vườn nên chỉ phụ vợ được các công việc nặng như làm giàn cho cây. Việc trồng, chăm sóc cây mỗi ngày đều do chị đảm nhiệm. .

anh-1-1316-1466162125.jpg

Chị Đào Thu Hương sống cùng gia đình ở thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) trong khu nhà vườn 1.000 m2. Diện tích nhà là 300 m2, vườn 500 m2, ao cá 200 m2.  Ngôi nhà xây cách đây 20 năm nhưng vẫn còn mới và thu hút nhờ đủ sắc hoa, cây cỏ khắp nơi. Thời gian đầu, chị Hương một mình vất vả suốt ngày ngoài vườn, có hôm mê mải làm đến đêm. Chị thuê người phụ giúp nhặt cỏ, làm đất khi bận rộn. .

Lam Huyền

Chia sẻ căn nhà và vườn cây của bạn (kèm thông tin liên hệ) hoặc gọi điện đến số máy 04 7300 8899 - máy lẻ 4529. Thông tin cá nhân của bạn đọc sẽ được bảo mật.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022