Tọa lạc ở thị trấn Yên Định, Hải Hậu, Nam Định, Đông Cương là một trong số ít nhà thờ được tạo dựng bằng kết cấu gỗ và xây dựng vào thời Pháp thuộc.

091806baoxaydung_image001Loving-you.jpg Nhà thờ gỗ được dựng lên hoàn toàn bằng phương pháp thủ công từ bàn tay tài hoa của các nghệ nhân Nam Định .... Nguyên liệu gỗ sau khi cưa xẻ, đục đẽo đều được gắn kết lại với nhau bằng mộng, không sử dụng đinh hay một thứ kết dính nào khác. Chính sự pha trộn tôn vinh lẫn nhau của hai nét văn hóa kiến trúc Đông - Tây vốn khác biệt đã làm nên một công trình tôn giáo có tính thẩm mỹ rất cao.
091806baoxaydung_image002Loving-you.jpg Theo quỹ hỗ trợ nghiên cứu Nhật Bản, sau khi tiến hành khảo sát 1.200 nhà thờ thuộc ba giáo phận Phát Diệm, Bùi Chu và Thái Bình, miền Bắc có hơn 300 giáo đường bằng kiến trúc gỗ lưu giữ đến ngày nay (chiếm 24% tổng số nhà thờ tại Bắc Bộ). Hầu hết đều xây dựng vào thời Pháp thuộc và có nhiều công trình nguyên thủy được xây dựng sớm hơn Nhật Bản gần 50 năm.
091806baoxaydung_image003Loving-you.jpg Chồng rường cổ truyền với họa tiết tinh xảo.
091806baoxaydung_image004Loving-you.jpg Là nơi sinh hoạt tôn giáo của giáo dân địa phương, nhà thờ được trang trí các hoa văn, họa tiết mang đậm bản sắc dân tộc, tạo ấn tượng, vừa trang nghiêm huyền bí, vừa hết sức gần gũi.
091806baoxaydung_image005Loving-you.jpg Nhà thờ với nội thất được trang trí hoàn toàn bằng các loại gỗ quý, chạm trổ hết sức công phu, sau đó được sơn son thếp vàng theo lối truyền thống.
091806baoxaydung_image006Loving-you.jpg Những dãy ghế gỗ thẳng tăm tắp bên trong giáo đường cũng góp phần tạo chiều sâu của không gian. Du khách sẽ có cảm giác an bình khi dừng chân cầu nguyện và chiêm ngưỡng vẻ đẹp cổ kính bao quanh mình.
091806baoxaydung_image007Loving-you.jpg Bước vào trong, không gian giáo đường nhà thờ mở ra rộng rãi cùng với các hàng cột gỗ. Con người có cảm giác mình thật nhỏ bé trước Chúa.
091806baoxaydung_image008Loving-you.jpg Đá đỡ chân cột.
091806baoxaydung_image009Loving-you.jpg Bên hông và mặt sau của nhà thờ.

(Theo VnExpress)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022