vov_Bamboo_Wings_01__LGZQ.jpg
Là một công trình nằm trong quần thể nghỉ dưỡng Flamingo – Đại Lải – Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội khoảng 1h chạy xe; nhà hàng bằng tre này được thiết kế độc đáo, hài hoà với thiên nhiên và cảnh quan khu vực. Công trình được bao bọc bởi mặt nước và lối vào cũng đi trên mặt nước.
vov_Bamboo_Wings_02__PORD.JPG
Bên cạnh lối vào là nhà phụ trợ được xây bằng đá và mái phủ cỏ. Điểm xuyết trên mặt nước là những cây xanh. 
vov_Bamboo_Wings_03__OAQK.JPG
Trên diện tích hơn 1.000 m2, công trình được thiết kế dựa trên ý tưởng từ cánh chim lạc vút lên trên mặt trống đồng thời Hùng Vương dựng nước, với chất liệu chủ đạo là tre.
vov_Bamboo_Wings_04__FBBS.JPG
Chất Việt được cô đọng trong nhịp điệu đường cong của 41 khung kết cấu tre, tạo thành một bán khuyên ôm trọn hồ nước, tạo cảnh quan tuyệt đẹp
vov_Bamboo_Wings_05__KQJB.JPG
Các nhịp tre kết thành những đôi cánh chạy dài thành vòm cong, tạo nên phần mái nhà. 
vov_Bamboo_Wings_06__VQXF.JPG
Các cấu kiện của hệ khung được tạo nên từ nhiều cây tre có độ dài khác nhau, liên kết hợp lý để đảm bảo công năng và có tính thẩm mỹ cao.
vov_Bamboo_Wings_07__KJWR.JPG
Mái công trình được lợp bằng lá cây vọt, có độ bền lên tới hàng chục năm, thân thiện với môi trường.
vov_Bamboo_Wings_08__MNWA.jpg
Hồ nước phía trước tạo cảnh quan thoáng đãng và góp phần điều hoà vi khí hậu cho không gian bên trong công trình, làm cho công trình mát hơn
vov_Bamboo_Wings_09__GBLY.JPG
Hệ kết cấu tre đều liên kết bằng dây buộc, không dùng đinh hay ốc vít; nhưng vẫn đủ vững chắc cho một không gian lớn.
vov_Bamboo_Wings_10__WZXZ.jpg
Công trình đẹp hơn vào buổi tối trong ánh đèn và bóng soi lung linh dưới mặt nước.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022