H_nh_1_EOWJ.jpg
Đôi vợ chồng đã quyết định tận dụng hết mức chiều rộng vốn có của mảnh đất để xây nhà. Nhà gồm một lối đi và khu vực riêng tư kết hợp, như vậy lối đi cũng có thể dùng làm nơi sinh hoạt khi cần thiết.
H_nh_2_TBWD.jpg
Ánh sáng từ trần của lối đi có thể tràn vào nhà bất cứ lúc nào trong khi vẫn đảm bảo sự riêng tư cho các thành viên.
H_nh_3_IXAD.jpg
 Để tránh rối mắt, chủ nhân ngôi nhà chỉ sơn tường mà không trang trí, nội thất cũng được giản lược đến mức tối thiểu, chỉ sử dụng những sản phẩm cần thiết nhất.
H_nh_4_ZDLN.jpg
Sàn nhà bằng gỗ làm tăng cảm giác ấm áp cho toàn bộ không gian.
H_nh_5_KTAZ.jpg
Ngôi nhà thiết kế theo kiến trúc nhà ống để tận dụng hết chiều dài vốn có.
H_nh_6_GNBL.jpg
 Những thanh xà dầm gỗ lộ ra ngoài vừa có tác dụng trang trí đồng thời đảm bảo độ chắc chắn cho phần khung. Phía trước nhà là một mảnh vườn nhỏ giúp chủ nhân thỏa mãn niềm đam mê trồng trọt của mình.
H_nh_7_WIAR.jpg
Phòng tắm đặt sát cầu thang thuận tiện cho việc sử dụng hàng ngày.
H_nh_8_TIHG.jpg
Ô cửa kính giúp nhà tắm không bị tối.
H_nh_9_HCXG.jpg
Nhà được bao quanh bởi không gian rộng và thoáng không cản đường đi của ánh sáng.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022