0-1-1457921204_660x0.jpg

Bạn chỉ cần 4 ngày, 5 nhân công và những chiếc tuốc-nơ-vít để lắp được một ngôi nhà rộng 150 m2 chắc chắn, tiện nghi và tiết kiệm năng lượng.

0-2-1457921204_660x0.jpg

Công ty Multipod Studio đã sáng tạo ra mô hình nhà lắp ghép mang tên Pop-up House có vật liệu là những tấm cách nhiệt và gỗ. Công trình thử nghiệm đã được xây dựng ở phía nam nước Pháp.

1-1-1457921205_660x0.jpg

Không cần các thiết bị quá cầu kỳ, nhà được lắp ráp bằng các vật liệu nhẹ, có thể tái chế.

1-5-1457921205_660x0.jpg

Các khối module được sản xuất sẵn và sẽ được lắp lại với nhau bằng ốc vít.

2-1-1457921206_660x0.jpg

Những khối vật liệu có kích thước lớn nhưng nhẹ nên không cần nhiều nhân công vận chuyển.

2-2-1457921206_660x0.jpg

Bởi vậy, khi có nhu cầu chuyển đi nơi khác, chủ nhà có thể dễ dàng tháo dỡ, di chuyển mà không phải lo bán nhà cũ, xây nơi ở mới.

2-3-1457921207_660x0.jpg

Nhiệt lượng chiếm 28% lượng tiêu thụ năng lượng toàn cầu và là khoản chi phí lớn trong gia đình. Bởi vậy, các kiến trúc sư đã nghiên cứu giải pháp giữ nhiệt cho ngôi nhà với mức giá có thể chấp nhận được.

3-1-1457921207_660x0.jpg

Nhà được thiết kế với tông màu trung tính như xám, gỗ sáng màu để chủ nhà có thể dễ dàng lựa chọn nội thất phù hợp.

3-2-1457921207_660x0.jpg

Không gian sinh hoạt chung gồm phòng khách, bếp ăn rộng nhất với diện tích 60 m2. Ngoài ra, trong nhà còn có 3 phòng ngủ, văn phòng...

5-1-1457921208_660x0.jpg
5-2-1457921209_660x0.jpg

Lam HuyềnẢnh: Multipod Studio

Chia sẻ căn nhà và vườn đẹp của bạn 

Bạn có thể quan tâm
  • (8/3)
  • (23/2)img_blank.gif
  • (20/2)
  • (4/2)img_blank.gif
  • (10/3)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022