Biet-thu-1-1475831056_660x0.jpg

Khi nhắc tới các khu nhà giàu ở Hàn Quốc, nhiều người nghĩ ngay tới khu Gangnam ở Seoul. Nhưng rất nhiều người khá giả ở xứ Hàn lại chọn sống ở các vùng ngoại ô với các khu nhà rộng rãi, có thể hít thở không khí trong lành.

Biet-thu-3-1475831057_660x0.jpg

KTS Joel Sanders cùng công ty Haeahn Architecture thiết kế một khu biệt thự liền kề (12 căn) ở khu Seongbuk-dong, Seoul đáp ứng đúng mong muốn đó.

Biet-thu-2-1475831056_660x0.jpg

Mỗi ngôi nhà có diện tích 278 m2 nằm dựa lưng vào núi nên người sống ở đây có thể ngắm toàn cảnh rừng cây phía dưới. Mái nhà, ban công được trồng cỏ tạo nên sự hài hòa tương đối giữa kiến trúc hiện đại và tự nhiên.

Biet-thu-4-1475831057_660x0.jpg

Thiết kế nhà có hình chữ L giúp tăng diện tích mặt thoáng nhìn ra bên ngoài.

Biet-thu-12-1475831060_660x0.jpg

Đường nội bộ được trải nhựa để cho các phương tiện đi lại dễ dàng. Kiến trúc sư tận dụng địa hình núi dốc để làm hầm dưới lòng đất.

Biet-thu-7-1475831058_660x0.jpg

Dù là các nhà liền kề nhưng gia chủ vẫn thoải mái mở rộng mọi khung cửa.

Biet-thu-8-1475831059_660x0.jpg

Ngồi trong nhà, các thành viên có thể ngắm sự biến chuyển của cây cối theo thời gian.

Biet-thu-9-1475831059_660x0.jpg

Mỗi biệt thự có 4 tầng gồm một garage và 3 tầng để ở.

Biet-thu-13-1475831060_660x0.jpg

An YênẢnh: Homedsgn

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022