0-6419-1463990548.jpg

Chị Macy Miller làm kiến trúc sư, sống ở bang Idaho (Mỹ). Chị đã tự thiết kế và cùng chồng làm một căn nhà di động cách đây 3 năm.

1-6824-1463990548.jpg

Lúc đầu, hai vợ chồng chỉ định ở đây 2 năm. Khi những đứa con lần lượt chào đời, gia đình vẫn cảm thấy thoải mái sau khi tiến hành một số thay đổi nhỏ.

2-3132-1463990548.jpg

So với mức chi phí ở Mỹ, số tiền để xây nhà (11.400 USD) là khá rẻ.

3-1999-1463990548.jpg

Không chỉ vậy, ngôi nhà nhỏ giúp cho hai người dễ dàng thu dọn, không tốn tiền mua nội thất, vật dụng vì nhà quá nhỏ để chứa thêm đồ.

4-8176-1463990548.jpg

Không gian hẹp nhưng nhà đảm bảo đầy đủ tiện nghi như hệ thống sưởi lắp đặt dưới sàn nhà. Lối đi quá hẹp nên chủ nhà sử dụng cửa trượt.

5-5076-1463990548.jpg

Giường được nâng cao để có chỗ bố trí hệ thống tủ đồ lớn. Bức vách ngăn giường với bên ngoài là nơi treo ảnh gia đình, tivi.

6-1-6834-1463990548.jpg

Giường tầng bố mẹ chuẩn bị cho các con.

6-2-6589-1463990548.jpg

Do hai vợ chồng tự làm nhà trong thời gian rảnh nên mất tới 18 tháng, tổ ấm mới hoàn thành.

Lam HuyềnẢnh: Today

Chia sẻ căn nhà và vườn đẹp của bạn (kèm thông tin liên hệ) hoặc gọi điện đến số máy 04 7300 8899 - máy lẻ 4529. Thông tin cá nhân của bạn đọc sẽ được bảo mật.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022