Hoa mắt và chóng mặt thật ra là 2 triệu chứng hoàn toàn khác nhau. Hoa mắt là cảm giác xây xẩm, mắt tối sầm lại. Còn khi bị chóng mặt bạn sẽ thấy đồ vật xoay tròn xung quanh mình và đứng không vững.

Cả hai triệu chứng này đều xảy ra khi bạn thay đổi tư thế từ nằm sang ngồi, từ ngồi chuyển sang đứng hoặc xoay đầu quá đột ngột. Trạng thái hoa mắt chỉ kéo dài vài giây, vài phút nhưng chóng mặt có thể kéo dài nhiều giờ liền.

Hoa mắt, chóng mặt không chỉ là do thiếu máu

Đa phần chúng ta mỗi khi bị hoa mắt, chóng mặt đều nghĩ là do thiếu máu gây ra. Tuy nhiên, ít ai biết rằng ngoài thiếu máu thì còn rất nhiều nguyên nhân nguy hiểm khác gây ra triệu chứng trên.

4-1497539695636-crop-1497540610969.jpg

Các căn bệnh liên quan đến triệu chứng hoa mắt

Hoa mắt xuất hiện do có sự suy giảm lưu lượng máu lên não bộ một cách tạm thời, đột ngột hoặc kéo dài. Ngoài thiếu máu thì có rất nhiều nguyên nhân gây hoa mắt như:

- Các bệnh về tim: suy tim, hẹp hở van động mạch chủ, rối loạn nhịp tim...

- Các bệnh về mạch máu: xơ vữa mạch máu, viêm mạch, hẹp động mạch cảnh trong...

- Suy nhược thần kinh, căng thẳng kéo dài, trầm cảm, rối loạn giấc ngủ...

- Bệnh tăng huyết áp hoặc tụt huyết áp.

- Hạ đường huyết hoặc đường huyết quá cao, tiểu đường.

5-1497539695639.jpg

Hoa mắt cũng liên quan cả đến các bệnh tim mạch.

Chóng mặt liên quan đến bệnh gì?

Nguyên nhân lớn nhất gây ra chóng mặt là do bệnh lý về hệ tiền đình. Hệ tiền đình là một hệ thống thuộc hệ thần kinh nằm ở phía sau ốc tai có chức năng cảm nhận sự thăng bằng của cơ thể. Khi tiền đình bị rối loạn, não không nhận biết được tư thế của đầu, dẫn đến tình trạng chóng mặt.

Ngoài ra, chóng mặt cũng có thể do các bệnh sau gây ra:

- BPPV (Benign Paroxysmal Positional Vertigo) là bệnh chóng mặt tư thế kịch phát lành tính, bệnh do tích tụ các mảng tiểu cầu bên tai trong gây ra.

- Đột quỵ thoáng qua: kèm theo sự thay đổi một bên cơ thể, giảm thị lực, đau đầu, khó phát ngôn.

- Bệnh Meniere (bệnh ứ nước nội dịch vô căn): kèm theo tình trạng ù tai, thính lực giảm, buồn nôn.

1-1497539695626.jpg

Cần làm gì khi bị hoa mắt chóng mặt?

Nếu các tình trạng hoa mắt, chóng mặt lâu lâu mới xuất hiện và chỉ thoáng qua rồi hết thì bạn chỉ cần tăng cường nghỉ ngơi và bổ sung dinh dưỡng đầy đủ là bệnh sẽ tự khỏi.

Tuy nhiên, nếu hoa mắt chóng mặt xuất hiện thường xuyên và kéo dài, từ 30 phút trở lên thì bạn cần đi khám ngay để tìm ra nguyên nhân bệnh và điều trị kịp thời tránh nguy hiểm cho tính mạng về sau.

Ngoài ra, nếu thường xuyên bị hoa mắt chóng mặt thì bạn cần lưu ý:

- Khi bị hoa mắt chóng mặt thì cần vịn ngay vào bất kỳ vật gì bên cạnh rồi từ từ ngồi xuống sàn. Đừng để ngã quỵ sẽ gây chấn thương hoặc khiến bệnh trở nặng thêm.

- Tránh thay đổi tư thế quá đột ngột, tránh xoay đầu quá mức, không nên cúi đầu quá thấp hay ngửa đầu lên trời.

- Nên cẩn trọng với các công việc nguy hiểm như lái xe, leo trèo cao, đi qua cầu hẹp...

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022