moles-shutter-1000_xapa.jpg?width=500 Ảnh minh họa: Shutterstock
Theo đó, những người có hơn 11 nốt ruồi trên cánh tay phải có nguy cơ cao mắc ung thư da và ung thư tế bào hắc tố.
Theo các nhà nghiên cứu của Đại học Hoàng gia Anh, nốt ruồi trên cơ thể, đặc biệt trên cánh tay, là dấu hiệu chỉ điểm của những nguy cơ tiềm ẩn, tờ The Independent ngày 18.10 cho biết.
Khoảng 20 đến 40% ca ung thư tế bào hắc tố được phát hiện từ các nốt ruồi có sẵn và sắp nổi trên cơ thể. Trong khi đó, người có 7 nốt ruồi trên cánh tay phải có nguy cơ ung thư da gấp 9 lần người có 50 nốt ruồi trên toàn cơ thể.
Kết quả nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Da liễu của Anh, sử dụng dữ liệu từ 3.000 cặp song sinh ở Anh. Kiểu tóc, màu da và màu mắt của các cặp song sinh đều được ghi chép lại cẩn thận và nghiên cứu, ngoài ra còn kiểm tra dựa trên giới tính của từng người.
Kết luận, các nhà khoa học đã khẳng định số nốt ruồi trên cánh tay phải là nơi dự đoán chính xác nhất so với các bộ phận còn lại của cơ thể.

Nguồn: thanhnien.com.vn

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022