1-1478859295_660x0.jpg

Theo Business Insider, Jared Kushner, 35 tuổi, là con trai của Charles Kushner, một nhà phát triển bất động sản, nhà từ thiện lớn từng có nhiều đóng góp cho đảng Cộng hòa. Năm 2005, ông Charles từng chịu án hai năm tù vì nhiều tội danh, trong đó có trốn thuế, mua chuộc nhân chứng và vi phạm về tài trợ chiến dịch tranh cử. Ảnh: Business Insider

2-1478859299_660x0.jpg

Jared trưởng thành trong một gia đình Do Thái chính thống ở bang New Jersey. Anh tốt nghiệp đại học Harvard, lấy bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh đại học New York. Ảnh: AP

3-1478859303_660x0.jpg

Năm 25 tuổi, Kushner mua tờ The New York Observer (Người quan sát New York) với giá 10 triệu USD. Kusher có công xuất bản ấn bản điện tử của tờ báo và làm nó lần đần tiên kiếm lời. Ảnh: AP

4-1478859308_660x0.jpg

Kushner còn là một nhà phát triển bất động sản năng nổ. Năm 2006, khi mới 26 tuổi, anh đã hoàn thành thương vụ mua bán bất động sản lớn nhất lịch sử Mỹ, khi mua tòa nhà văn phòng số 666 Đại lộ 5 ở New York với giá 1,8 tỷ USD. Kushner trở thành CEO của tập đoàn bất động sản Kushner năm 2008. Ảnh: Business Insider

5-1478859313_660x0.jpg

Kushner lấy Ivanka Trump, con gái cưng của Donald Trump năm 2009. Họ tổ chức lễ cưới kiểu Do thái. Ivanka đã cải sang đạo Do thái trước đám cưới. Họ sinh được 3 con, Arabella 5 tuổi, Joseph 2 tuổi và Theodore 4 tuổi. Ảnh: Handout

6-1478859317_660x0.jpg

Suốt nhiều tháng ròng rã, Kushner đóng vai trò như một chàng rể trung thành hơn là một người điều phối chiến dịch tranh cử. Anh chủ yếu đứng cạnh bố vợ và đảm nhận nhiệm vụ liên lạc với các cố vấn hay nhà tài trợ tiềm năng. Ảnh: Reuters

7-1478859322_660x0.jpg

Ngay cả những công việc tưởng nhỏ nhặt, như sắp xếp những video trên trang Facebook của bố vợ, xem xét các chi tiết liên quan tới đại hội đảng Cộng hòa sắp diễn ra hay tân trang lại những cửa hàng trực tuyến của gia đình Trump, cũng do Kushner quán xuyến.

Hồi tháng ba, sau khi ông Trump gây hiềm khích với các lãnh đạo Do Thái với lời tuyên bố sẽ giữ thái độ "trung lập" trong quan hệ với người Israel và Palestine, Kushner bắt đầu vươn lên khẳng định giá trị của mình.

Ông thường xuyên làm việc trên điện thoại để xoa dịu các thành viên đảng Cộng hòa giận dữ và thúc giục bố vợ đưa ra một bài phát biểu được chuẩn bị sẵn với giọng điệu ủng hộ Israel trước Ủy ban Công vụ Mỹ - Israel, một nhóm vận động hành lang có sức ảnh hưởng. Kushner thậm chí còn xin lời khuyên từ ông Kurson, biên tập viên tờ New York Observer. Ảnh: AP

8-1478859326_660x0.jpg

​Các nhà tài trợ, chuyên gia chính sách hay lãnh đạo đảng Cộng hòa thường phải liên lạc qua Kushner sau đó mới có thể nói chuyện hay gặp mặt với tỷ phú Trump. Ông Trump thì luôn tìm đến con rể để nghe những đánh giá, nhận xét về các kế hoạch của mình. Ảnh: AP

"Có lần, tôi đang ở cùng Jared, điện thoại bỗng đổ chuông, và đó là ông Trump đang gọi để hỏi ý kiến của Jared", Kurson, biên tập viên tờ New Yorker kể lại.

9-1478859331_660x0.jpg

Là bạn của Rupert Murdoch, ông chủ đế chế truyền thông News Corp, Kushner đã giúp Trump hàn gắn quan hệ với Fox News sau khi bố vợ tranh cãi với nữ phóng viên Megyn Kelly và tuyên bố tẩy chay hãng tin này. Ảnh: AP

10-1478859336_660x0.jpg

Kushner được cho là đã đưa ra lời khuyên trong việc lựa chọn Thống đốc bang Indiana Mike Pence làm phó tướng cho Trump. Ảnh: AP

11-1478859340_660x0.jpg

Kushner là chàng trai đầu tiên Ivanka đưa về nhà giới thiệu với bố. Ông Trump cũng rất nhiều lần khen ngợi chàng rể quý và cho biết hai người "rất thân thiết". Ông còn gọi Kushner là "một nhà tư tưởng lớn, đầy táo bạo". Ảnh: Reuters

Xem thêm:

Hồng Hạnh

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022