17788912-980x1200-0-1476162303_660x0.jpg

Bà Bạch Kim Cần bắt đầu luyện yoga từ năm 2005 với mong muốn giữ gìn sức khỏe, theo V4.

"Mất sức khỏe rồi mới biết sức khỏe có ý nghĩa thế nào", bà Bạch tâm sự. Thời trẻ, bà thường xuyên ốm đau bệnh tật. Mãi tới khi nghỉ hưu, bà mới có thời gian đi tập luyện. 

17788913-980x1200-0-1476162524_660x0.jpg

Vì bà họ Bạch, lại có mái tóc bạc trắng, nên mọi người ở phòng tập thường gọi bà bằng cái tên thân mật "tiểu Bạch".

17788917-980x1200-0-1476162532_660x0.jpg

Huấn luyện viên Lưu Tiểu Khiết hướng dẫn động tác cho bà Bạch. 

17788915-980x1200-0-1476162528_660x0.jpg

Bà sống tại thành phố Thiên Tân, phía bắc Trung Quốc. Bà đến phòng tập 6 buổi một tuần, mỗi buổi ít nhất một giờ. 

image-1-1476162536_660x0.jpg

Ngoài yoga, bà còn tập pilates và gym để tăng cường thể lực.

17788919-980x1200-0-1476162539_660x0.jpg

Bà Bạch là người cao tuổi nhất phòng tập. Những người đến tập đa phần là thiếu nữ ngoài 20 tuổi, hoặc phụ nữ trung niên. Nhiều người ngưỡng mộ vì bà Bạch đã nhiều tuổi mà vẫn giữ được thân hình chuẩn như thiếu nữ.

17788918-980x1200-0-1476162544_660x0.jpg

Nhiều năm nay, bà luôn duy trì thể trọng 55 kg, với chiều cao hơn 1m7. Ngoài thời gian chăm sóc gia đình, bà cũng dành thời gian cho bản thân, ăn mặc đẹp ra ngoài đi dạo với bạn cùng phòng tập. 

image-1476162550_660x0.jpg

Bà Bạch chụp ảnh lưu niệm trong hội thi yoga tại Thiên Tân hồi tháng 9. 

Hồng Hạnh (Ảnh: QQ)

  • (16/9/2016)
  • img_blank.gif(22/8/2016)
  • (19/9/2016)
  • img_blank.gif(15/9/2016)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022