an-do-5824-1465619434.jpg

Hai trong số 5 hung thủ trong vụ cưỡng hiếp bị áp giải khỏi tòa án hôm 9/6. Ảnh: AP

Theo BBC, hồi tháng 1/2014, du khách 52 tuổi trên bị lạc đường đến khách sạn ở thủ đô New Delhi nên đã tiếp cận nhóm đàn ông để nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, chẳng những không chỉ đường, nhóm "yêu râu xanh" còn dùng dao đe dọa, cướp tiền cùng các tài sản có giá trị rồi cưỡng hiếp tập thể bà. 

Nạn nhân sau đó đã kể lại cho cảnh sát chi tiết những gì vừa xảy ra trước khi rời Ấn Độ về nước.

9 người, trong đó có 3 trẻ vị thành niên, đã bị bắt trong vụ việc. Một trong các nghi phạm đã tử vong, 3 trẻ vị thanh niên đang bị xét xử tại một tòa án riêng.

5 nghi phạm trên có quyền được kháng cáo tại một tòa án cấp cao hơn.

Kể từ khi một nữ sinh 23 tuổi bị hãm hiếp tập thể và sát hại trên xe buýt ở Delhi hồi tháng 12/2012, tấn công tình dục trở thành vấn đề nóng trong chương trình nghị sự ở Ấn Độ.

Bất chấp những nỗ lực thắt chặt pháp luật của chính quyền, các vụ cưỡng hiếp, tấn công và quấy rối tình dục phụ nữ ở Ấn Độ vẫn diễn ra thường xuyên. Các nhà hoạt động cho hay, nhiều nạn nhân ở nước này phải đối mặt với những đe dọa từ các thủ phạm sau khi bị tấn công, trong khi cảnh sát thường không khuyến khích họ đệ đơn kiện.

Xem thêm:

Anh Ngọc

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022