Lâm Kiều Phụng, Vương Diễm, Khâu Thục Trinh... hy sinh sự nghiệp xán lạn để lui về chăm sóc gia đình.

Lâm Phụng Kiều

Những năm 70 của thế kỷ trước, Lâm Phụng Kiều cùng với Lâm Thanh Hà từng được mệnh danh là "Nhị Lâm" của làng giải trí Đài Loan. Năm 1972, cô tham gia phim võ thuật Triều Châu Nộ Hán khi mới 19 tuổi. Năm 1979, Phụng Kiều lên ngôi “Ảnh hậu” trong lễ trao giải Kim Mã lần thứ 16 với vai diễn trong phim Câu chuyện thành nhỏ. Trong 10 năm diễn xuất của mình, cô đã đóng tới hơn 70 phim truyền hình và điện ảnh. Với vẻ đẹp ngọt ngào, trong sáng của mình, Lâm Phụng Kiều từng là mẫu hình lý tưởng của biết bao chàng trai thời bấy giờ.

lpk1-8646-1475643594.jpg

Vẻ xinh đẹp, thanh khiết của Lâm Phụng Kiều khi còn trẻ.

Năm 1981, Lâm Phụng Kiều và Thành Long quen nhau qua sự giới thiệu của một người bạn. Anh chàng “cục mịch” Thành Long đã bị vẻ xinh đẹp, duyên dáng của Phụng Kiều cuốn hút. Sau đó hai người bí mật hẹn hò. Nữ diễn viên tâm sự: “Mọi người xung quanh nhắc nhở tôi bên cạnh Thành Long có rất nhiều phụ nữ. Nhưng tôi tin rằng, khi quen nhau lâu hơn, anh ấy sẽ hiểu tôi là người như thế nào, nhìn thấy điểm khác biệt giữa tôi và những người phụ nữ khác”. Một năm sau, Phụng Kiều mang thai. Cô hỏi Thành Long: “Anh có muốn giữ đứa trẻ này không”. Thành Long đáp lại: “Có”. Chính vì câu nói này của anh mà Phụng Kiều đã mở họp báo tuyên bố rút khỏi ngành giải trí. Cô sẵn sàng từ bỏ con đường diễn xuất đang rộng mở của mình để chuyên tâm làm người phụ nữ phía sau Thành Long. Trong thời gian Phụng Kiều dưỡng thai ở Mỹ, do bận công việc nên Thành Long không thể tới thăm cô. Cô đành tự an ủi bản thân rằng Thành Long là con người của sự nghiệp. Sau khi Phụng Kiều sinh con đầu lòng, đám cưới của hai người đã diễn ra tại một tiệm cafe, rất qua loa, tạm bợ.

Lâm Phụng Kiều chia sẻ: "Khi lấy tôi Thành Long đã 27 tuổi nhưng vẫn rất ham chơi. Với anh ấy, bạn bè luôn là số một. Ngày nào anh cũng rất muộn mới về nhà. Ở nhà ngoài tôi và con trai, chỉ có người lái xe và người giúp việc, chẳng có ai để trò chuyện cả. Yêu anh ấy là một chuyện đẹp đẽ nhưng cũng vô cùng khổ sở". Công việc của Thành Long rất bận, vì thế anh không dành nhiều thời gian cho con trai, vì thế Lâm Phụng Kiều phải kiêm cả vai trò của người bố và người mẹ. 

lpk2-2873-1475643594.jpg

Lâm Phụng Kiều thừa nhận khi yêu Thành Long cô đã phải nhẫn nhịn rất nhiều.

Năm 1999, chuyện Thành Long vụng trộm với Hoa hậu châu Á Ngô Ỷ Lợi bị lộ ra ngoài. Lâm Phụng Kiều trong một bài phỏng vấn sau này đã chia sẻ: “Lúc ấy tôi và con trai đang ở Mỹ, tôi đã rất tức giận. Tôi định đi tìm luật sư để ly hôn, nhưng nhìn gương mặt đau khổ của anh ấy trên tivi, tôi lại thấy đau lòng. Anh ấy là người đàn ông duy nhất tôi yêu, là chồng tôi, bố của con tôi. Một anh hùng màn ảnh như anh ấy giờ phải đối diện với những công kích từ mọi phía, làm sao tôi có thể bỏ anh ấy được”. Vì vậy, Lâm Phụng Kiều quyết định sẽ tha thứ cho Thành Long. Khi nam diễn viên gọi điện để “thú tội”, cô không hề oán trách anh mà chỉ nói: “Anh không cần phải lo lắng, em chỉ muốn nói với anh rằng, nếu anh cần, em và con lúc nào cũng có thể ra mặt ủng hộ anh”. Lời nói này đã khiến Thành Long cảm động và quyết định chuyển toàn bộ tài sản sang tên vợ. Thành Long tâm sự trong tự truyện của mình: “Khi còn trẻ tôi sống quá ích kỷ, không biết cân nhắc đến những người khác nữa. Có được ngày hôm nay là nỗ lực của cô ấy, tôi vì thế càng tôn trọng vợ hơn. Lâm Phụng Kiều có vị trí không thể thay thế được đối với tôi”.

fang2-9858-1475643594.jpg

Lâm Phụng Kiều đã dùng sự chân thành, nhẫn nhục của mình để níu giữ trái tim Thành Long và bảo vệ hạnh phúc gia đình.

Tôn Lợi

Năm 2014, khi nam diễn viên Hoàng Lỗi và con gái tham gia chương trình truyền hình thực tế Bố ơi mình đi đâu thế, mọi người mới biết đến Tôn Lợi. Ít người biết rằng, Tôn Lợi cũng từng là một diễn viên. Năm 1999, cô tốt nghiệp học viện điện ảnh Bắc Kinh, chính thức bước vào làng giải trí qua một vai diễn trong phim Đạt Ma Tổ Sư. Sau đó cô tiếp tục tham gia diễn xuất trong một loạt các bộ phim như: Nàng tiên cá trong truyền thuyết thiên địa, Tiên Kiếm kỳ hiệp truyện… Tên tuổi của cô cũng dần được mọi người biết đến. Sau khi sinh con gái đầu lòng, Tôn Lợi dừng việc đóng phim trong vòng 3 năm, chuyên tâm ở nhà chăm sóc con cái. Đến năm 2009, một lần nữa cô xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với Tạm biệt ngày tươi sáng. Từ đó đến nay, Tôn Lợi không tham gia thêm bất cứ một bộ phim nào.

SL1-5775-1475643594.jpg

Tôn Lợi xinh đẹp trong phim Tiên Kiếm kỳ hiệp truyện.

Trong một bài phỏng vấn, phóng viên đã hỏi cô nghĩ sao về việc chỉ được mọi người biết đến với vai trò là vợ của Huỳnh Lỗi, Tôn Lợi đã trả lời: “Mỗi năm lại già đi một chút, trưởng thành lên nhiều, tôi cũng dần chấp nhận cách nói này. Chúng tôi là hai người gắn liền với nhau, những thứ của tôi là của anh ấy, của anh ấy cũng là của tôi. Mọi thành quả anh ấy đạt được chính là niềm tự hào của tôi”.

SL2-6702-1475643594.jpg

Huỳnh Lỗi và Tôn Lệ tổ chức đám cưới long trọng và lãng mạn sau 20 năm bên nhau.

Bào Lôi

Bào Lôi được biết đến nhiều với tư cách là vợ nam diễn viên Lục Nghị và mẹ của con gái Bối Nhi. Sự nổi tiếng của người chồng điển trai đã phần nào làm lu mờ đi vai trò diễn viên của cô. Trước đây, Bào Lôi từng là một diễn viên có tên tuổi, cô chiếm được sự yêu mến của đông đảo khán giả khi thể hiện vai diễn công chúa An Ninh đáng yêu trong phim Công chúa bướng bỉnh đóng cùng Tô Hữu Bằng.

1b4c510fd9f9d72ade4aaafcd62a28-1315-3153

Bào Lôi từng là một diễn viên được kỳ vọng của làng giải trí Hoa ngữ.

Tuy nhiên, sau khi tham gia phim điện ảnh Đôi cánh thiên thần, Bào Lôi đã quyết định từ bỏ nghiệp diễn. Trong bộ phim này, cô đã diễn quá đạt những cảnh nóng. Lục Nghị lại nổi tiếng là người hay ghen. Sau khi nhìn thấy những cảnh chăn gối của vợ trên màn ảnh, anh đã rất tức giận và yêu cầu chia tay. Đứng bên bờ vực tình yêu đổ vỡ, Bào Lôi đã lựa chọn từ giã với con đường nghệ thuật.

Sau khi tạm biệt làng giải trí, Bào Lôi đã ở nhà chuyên tâm chăm sóc con cái, bố mẹ hai bên, làm người phụ nữ phía sau Lục Nghị. Nhiều năm sau, khi được hỏi về việc chồng cô không tâm lý và thấu hiểu mình, nữ diễn viên đã thể hiện sự cao thượng và hết lòng hy sinh, cô đáp: “Vì Lục Nghị không muốn vợ vất vả nên mới không muốn tôi lăn lộn trong showbiz. Thực tế, chia tay nghệ thuật là mất mát, nhưng tôi coi nó là cái giá xứng đáng để đổi lấy hạnh phúc hiện tại”. 

res23-attpic-brief-6176-1475643594.jpg

Lục Nghị và Bào Lôi vẫn hạnh phúc sau 20 năm bên nhau.

Vương Diễm

Vương Diễm được mọi người biết đến nhiều nhất với vai diễn Tình Nhi trong Hoàn Châu Cách Cách. Vẻ đẹp trong sáng của cô đã làm bao nhiêu chàng trai thời bấy giờ phải gục ngã.

fd07be3a9c379e0a39c46ae551157d-4895-2744

Vương Diễm có con đường sự nghiệp bằng phẳng khi tham gia diễn xuất từ năm 19 tuổi.

Năm 1995, qua sự giới thiệu của một người thầy, cô quen với đại gia bất động sản Vương Chí Tài - một Hoa Kiều người Australia. Anh hơn cô tới 11 tuổi. Năm 1996, hai người đăng ký kết hôn. Tới năm 2000, họ chính thức tổ chức hôn lễ. Sau khi lấy chồng, Vương Diễm ít tham gia diễn xuất hơn và đến khi có con trai đầu lòng thì dừng hẳn. Vài năm trở lại đây, cô thi thoảng góp mặt trong một vài sự kiện. Phần lớn các hoạt động của cô thuộc lĩnh vực từ thiện. Cô chia sẻ: "Tôi dành nhiều thời gian cho gia đình hơn công việc".

Vương Diễm được Vương Chí Tài hết mực ca ngợi là một người phụ nữ tốt, tận tình chăm sóc cho con cái và vô cùng hiếu thuận với bố mẹ chồng. Trong suốt hơn 15 năm bên nhau, hai vợ chồng không hề cãi vã tới một lần. Vương Chí Tài chia sẻ: "Cô ấy là một người phụ nữ đảm đang, ấm áp".

C635555328794871109-6295-1475643594.jpg

Vương Diễm và con trai trong một chương trình truyền hình.

Khâu Thục Trinh

Khâu Thục Trinh sinh năm 1968, từng lọt vào Top 12 người đẹp tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1987, nhưng do dính líu tới scandal phẫu thuật thẩm mỹ nên đã bị loại. Tuy nhiên, nhan sắc xuất chúng đã giúp cô lọt vào mắt xanh của nhiều nhà làm phim lúc bấy giờ. Cô ký hợp đồng với đài TVB và góp mặt trong bộ phim Tối giai tổn hữu, đóng cặp với Lưu Đức Hoa. Sau đó, cô tiếp tục sánh vai cùng Lương Triều Vỹ trong bộ phim Cảnh sát mới ra trường năm 1988. Năm 1992, Khâu Thục Trinh thể hiện hình ảnh bốc lửa trong bộ phim Sát thủ lõa thể, từ đó danh hiệu "Nữ thần gợi cảm" gắn liền với tên tuổi cô. Vai diễn này cũng đã giúp lại cho Khâu Thục Trinh đề cử giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Kim Tượng năm 1993.

472824-3790-1475643594.png

Khâu Thục Trinh từng nổi tiếng là "quả bom sex" một thời.

Năm 1999, sau khi chia tay với đạo diễn Vương Tinh, Khâu Thục Trinh kết hôn với Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn thời trang I.T Thẩm Gia Vỹ, chính thức giã từ làng giải trí ở tuổi 33. Hai người tổ chức hôn lễ vô cùng lãng mạn ở Rainbow Bridge, Nhật. Hiện nay cô sống rất hạnh phúc bên chồng và ba cô con gái. 

1434345802-pddr1427214536-khau-2540-8117

Khâu Thục Trinh đi mua sắm cùng gia đình.

Tháng 3/2015, sau hơn 15 năm vắng bóng, Khâu Thục Trinh chính thức quay trở lại làng giải trí. Cô xuất hiện trong chương tình Trên đường có bạn của đài truyền hình Triết Giang. Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Thục Trinh nói chồng là chỗ dựa vững vàng của cô và luôn ủng hộ vợ trong công việc.

Tiên Phùng

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022