Chung kết Miss International 2018 vừa khép lại tại Nhật Bản với chiến thắng thuộc về đại diện Venezuela, Mariem Velazco. Người đẹp đăng quang đúng sinh nhật tuổi 20. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về thí sinh Philippines. Á hậu 2 là đại diện Nam Phi. Ngôi Á hậu 3 thuộc về người đẹp Romania, Á hậu 4 được trao cho thí sinh Colombia.

Vene-1-1476-1541759026.jpg

Mariem Velazco nhận vương miện từ Kevin Liliana.

Mariem Velazco cao 1,8 m, là người mẫu chuyên nghiệp ở Venezuela. Cô gái sinh năm 1998 từng thi Miss Barinas 2017 và chiến thắng phần thi "Hoa hậu Ảnh" tại Miss Venezuela 2017.

Cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2018 đánh dấu lần thứ 58 sự kiện này được tổ chức tại Nhật Bản. Chung kết diễn ra ngày 9/11 tại Tokyo Dome City Hall với chủ đề "Cổ vũ mọi phụ nữ". 77 thi sính đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia tranh tài ở các phần thi "Trang phục dân tộc", "Trang phục dạ hội", "Ứng xử"... 

ba-pha-n-thi-cu-a-thu-y-tien-ta-i-hoa-ha-u-quo-c-te--2018-1541756857_500x300.jpg
 
 
Ba phần thi của Thùy Tiên tại Hoa hậu Quốc tế 2018

Ba phần thi của Thùy Tiên tại Miss International 2018.

Đại diện Việt Nam, Nguyễn Thúc Thùy Tiên, ra về trắng tay. Nguyễn Thúc Thùy Tiên từng vào Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018. Cô cao 1,7m, số đo ba vòng 82-61-91 cm. Thùy Tiên có khả năng tiếng Anh tốt, hòa đồng với các thí sinh. Thùy Tiên dự thi Miss International 2018 sau khi Á hậu 2 của Hoa hậu Việt Nam 2018, Thúy An, xin rút vì lý do sức khỏe. Cô không có nhiều thời gian chuẩn bị.

Hoa hậu Quốc tế là một trong những cuộc thi nhan sắc lớn của thế giới, được thành lập từ năm 1960. Từ năm 2012, cuộc thi được tổ chức thường niên tại Nhật Bản và truyền thông điệp về tình yêu thương, sự thấu hiểu. Năm 2015, Thúy Vân giành ngôi Á hậu 3, thành tích tốt nhất của Việt Nam tại đấu trường nhan sắc này.

Minh Anh

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022