Đau khổ vì tình yêu tan vỡ, từng trầm cảm đến nỗi rụng tóc, Kristen lao vào công việc và hai mối tình đồng giới.

kristen-7419-1462270677.jpg

Kristen Stewart và Robert Pattinson từng có 4 năm yêu nhau say đắm khi đóng cùng trong seri phim "Chạng vạng". Tuy nhiên, tháng 7/2012, Kristen bị cánh săn ảnh bắt gặp ôm hôn đạo diễn "Bạch Tuyết và thợ săn" Rupert Sanders. Ban đầu Pattinson chấp nhận tha thứ cho Kristen nhưng đến tháng 5/2013, hai người vẫn chia tay. Lần cuối cùng cặp đôi được trông thấy ở bên nhau là tại lễ hội âm nhạc ngoài trời vào tháng 4/2013.

kristen0-1721-1462270678.jpg
kristen0s-9115-1462270678.jpg

Vào sinh nhật của Pattinson hôm 13/5/2013, Kristen được trông thấy ôm mặt khóc trên xe khi được một người bạn chở lòng vòng quanh Los Angeles. Hình ảnh đau khổ của nữ diễn viên như lời xác nhận chuyện tình cảm đổ vỡ là có thật.

kristen2-6794-1462287877.jpg

Chia tay Pattinson, Kristen rơi vào trạng thái khủng hoảng một thời gian dài. Tháng 10 năm đó, cô xuất hiện ở Berlin, Đức với mái tóc rụng tơi tả. Bình thường, Kristen vẫn búi tóc cao để che lấp đi mảng đầu hói. Trong cuộc phỏng vấn 2 năm sau, nữ diễn viên thú nhận: "Nỗi đau đó rất kinh khủng, tưởng như giết chết tôi".

kristen10-7058-1462287877.jpg

Kristen đã chọn cách vùi đầu vào công việc để quên đi nỗi buồn. Cô tham gia rất nhiều dự án phim, trong đó có nhiều phim quay ở nước ngoài, như "Equals" đóng tại Nhật.

kristen11-1275-1462287877.jpg

Mùa thu năm 2014, khi Robert Pattinson công khai hẹn hò bạn gái mới, Kristen may mắn có thể "chạy trốn" khỏi Los Angeles đến châu Á đóng phim "Equals" cùng tài tử Nicholas Hoult. Một điều an ủi khác với cô là khi ấy, Nicholas cũng đang thất tình vì chia tay Jennifer Lawrence nên cả hai có chung nỗi niềm. Kristen tâm sự: "Đó thực sự là khoảng thời gian lý tưởng cho tôi và Nicholas khi quay bộ phim này. Không phải tất cả bạn bè của tôi hay những người cùng trang lứa đều nếm trải những gì mà tôi đã trải qua". Sau những giờ quay phim, hai ngôi sao thường dành thời gian đi ăn và đi chơi công viên cùng nhau.

kristen3-5510-1462287877.jpg

Đầu năm 2015, Kristen có mối quan hệ thân thiết trên mức tình bạn với nữ trợ lý Alicia Cargile. Hai cô gái luôn quấn quýt như đôi sam và thậm chí ôm nhau trên phố.

kirsten3s-5004-1462287877.jpg

Mẹ Kristen không phủ nhận chuyện yêu đương đồng tính của con gái. Bà Jules Stewart chia sẻ trên tờ Mirror tháng 6/2015: "Tôi đã gặp bạn gái của Kristen. Tôi thích cô gái đó. Có gì mà không chấp nhận được? Cô gái đó rất đáng yêu. Kristen đang rất hạnh phúc". Bản thân Kristen cũng không quan tâm những gì người khác xì xào về chuyện giới tính của mình. Cô chia sẻ: "Trong khoảng 3 - 4 năm tới, tôi nghĩ chúng ta sẽ không còn quan trọng hoá vấn đề giới tính, rằng ai là đồng tính nam hay đồng tính nữ nữa".

Mối quan hệ của Kristen và nữ trợ lý kéo dài một năm, kết thúc lặng lẽ vào tháng 12/2015.

kristen4-8928-1462287877.jpg

Chỉ 3 tháng sau, Kristen lại bất ngờ hẹn hò một cô gái khác - nữ ca sĩ kiêm diễn viên 30 tuổi người Pháp tên là Soko. Lần này thậm chí "nàng Bella" còn công khai "khóa môi" bạn gái trên đường phố Paris. 

kristen5-5400-1462287877.jpg

Sau những ngày lãng mạn ở Paris, cặp đôi lại cùng nhau tới Los Angeles, Mỹ. Cánh săn ảnh thường xuyên thấy Kristen tay trong tay với Soko trên phố. Người đẹp "Chạng vạng" trông phong trần như một chàng trai mỗi khi đi chơi với bạn gái hơn cô 4 tuổi. Phong cách và hình ảnh của cô đã thay đổi rất nhiều từ khi yêu đồng giới.

Tuy nhiên, cuối tháng 4 vừa qua, Kristen đã không còn ở bên Soko. Một số nguồn tin nói rằng, hai người đẹp đã chia tay để tập trung vào công việc riêng.

kristen13-6764-1462287877.jpg

Hôm 2/5 vừa qua, tròn 3 năm sau khi chia tay Robert Pattinson, Kristen lần đầu chạm trán Rob tại sự kiện Met Gala ở New York. Điều khiến các fan của Kristen chạnh lòng thương cô hơn là "Bella" lẻ thân lẻ bóng tới thảm đỏ trong khi "ma cà rồng Stewart" lại sánh đôi tình tứ bên vợ sắp cưới - ca sĩ FKA Twigs. Sau 3 năm, cả hai đều đã trưởng thành và đổi khác rất nhiều nhưng nếu như Rob có cuộc sống riêng bình lặng và hạnh phúc thì Kristen lại trải qua biết bao biến động và đổ vỡ.

Hoài Vũ

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022