Quan Thục Di nhảy xuống biển để tìm đến cái chết hồi cuối tháng 10 vừa rồi. 

di-1-1613-1478833000.jpg

Quan Thục Di mới đây bị bắt gặp xuất hiện tại bệnh viện với gương mặt phờ phạc. Trước đó, cuối tháng 10, cô bị ngã xuống biển và được cứu. Tờ Orient đưa tin, thực chất Thục Di nhảy xuống biển tự tử vì gặp vấn đề trong chuyện tình cảm, nhưng may mắn được phát hiện kịp thời, mạng sống mới được giữ lại. 

di-2-9527-1478833000.jpg
di-5-4908-1478833000.jpg

Trả lời báo chí, Quan Thục Di nói hoàn toàn không có chuyện cô tự tử, chỉ là cô đi dạo trên bờ biển khi chếnh choáng hơi men, không may trượt chân ngã. Tuy nhiên đây không phải lần đầu tiên Quan Thục Di bị nguy hiểm tính mạng. Trước đó, trên trang cá nhân, diva Hong Kong từng nhiều lần bày tỏ nỗi thất vọng, chán nản với cuộc đời và công khai ý định tự tử. Cảnh sát cũng liệt cô vào danh sách những người có tinh thần bất ổn, cần được chú ý đặc biệt. 

di-6-4731-1478833000.jpg

Trong đêm nhạc diễn ra hồi tháng 6, Quan Thục Di từng chia sẻ rằng cuộc sống làm mẹ đơn thân tuy không dễ dàng nhưng cô cảm thấy ổn: "Mong mọi người không cần phải lo lắng cho tôi". Thục Di là ngôi sao ca nhạc Hong Kong, tên tuổi cô ghi dấu qua nhiều ca khúc như "Thật khó yêu một người" (nhạc Việt là ca khúc "Tình như lá bay xa"), "Tan vỡ"... Thục Di có một con trai, nhưng danh tính bố cậu bé không bao giờ được tiết lộ. 

di-3-4636-1478833000.jpg
di-4-5551-1478833000.jpg

Hình ảnh Thục Di ngồi một mình thẫn thờ tại tiệm cafe cách đây ít lâu được paparazzi ghi lại. 

N.H.Ảnh: Orient

Tin 24H

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022