Nữ người mẫu tiết lộ, mẹ cô từng phản đối kịch liệt, thậm chí không thèm nhìn mặt Trương Nam Thành.

1-thuy-linh-7-7748-1484556503.jpg

Phạm Thùy Linh vừa về nước sau cuộc thi Hoa hậu Du lịch Quốc tế. Người đẹp dự sự kiện 'Hội Tết: Gạo ngon, nước mắm Việt' tại Nhà thi đấu Nguyễn Du TP HCM.

2-thuy-linh-6-7720-1484556503.jpg

Thùy Linh trổ tài làm món cá basa kho thơm. Đây là món cô thích ăn nhất nên đã học cách nấu từ mẹ. Chân dài chia sẻ, mẹ cô là người rất kỹ tính. Trong 3 năm yêu đồng nghiệp Trương Nam Thành, Thùy Linh nhiều lần bị mẹ phản đối chuyện tình cảm. 'Tết đầu tiên Thành qua nhà, mẹ tôi không cho vào. Năm thứ hai mẹ đồng ý cho anh ấy vào nhà nhưng để tôi và các em tiếp chuyện, mẹ bỏ lên lầu, kiên quyết không nhìn mặt Thành. Đến cái Tết thứ ba mẹ mới chấp nhận tiếp đón bạn trai tôi', Phạm Thùy Linh kể. 

3-kim-xuan-5-4403-1484556503.jpg

Nghệ sĩ Kim Xuân làm món cá nục kho nước dừa trong ngày hội.

4-kim-xuan-8-1851-1484556503.jpg

Nghệ sĩ Xuân Hương cũng hào hứng với sự kiện này. Chị đăng ký thực hiện món cá bông lau kho tiêu ăn với rau luộc chấm kho quẹt.

5-xuan-huong-2-7516-1484556503.jpg

Xuân Hương niềm nở mời mọi người nếm thử món ăn do các nghệ sĩ đích thân nấu nướng.

hanh-thuy-ok-9693-1484556503.jpg

Đạo diễn Hạnh Thúy cùng con gái chung tay làm món cá lóc kho tiêu rất hấp dẫn.

6-xuan-huong-9-9243-1484556503.jpg

Phạm Thùy Linh vui vẻ chụp ảnh cùng các nghệ sĩ sau phần thi nấu ăn.

phan-anh-5-7135-1484556503.jpg

MC Phan Anh luôn ủng hộ người Việt dùng hàng Việt chất lượng. Anh tiết lộ mình kho cá rất ngon. 'Cá trắm đen lót một lớp gừng, thịt ba chỉ dưới đáy, kho cùng nước mắm, trà xanh là món không thể thiếu trong ngày Tết. Nước mắm kho cá phải là nước mắm truyền thống, độ đạm tự nhiên cao thì món ăn mới ngon', Phan Anh nói.

phan-anh-4-1689-1484556503.jpg

Phan Anh hy vọng mọi người sẽ ủng hộ, sử dụng nước mắm truyền thống và gạo Việt thay vì gạo Thái Lan, Campuchia...

Hương Giang   |  

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022