Nghệ sĩ Nguyễn Hoàng - tài tử "Bông hồng trà" đã qua đời tại quê nhà Long An hồi 22h ngày 17/11, hưởng dương 50 tuổi sau 2 năm chống chọi với căn bệnh tai biến. Nghe tin bạn mất, sáng 18/11, diễn viên Lê Tuấn Anh, MC Quyền Linh cùng bạn bè đã về quê thắp nén nhang tiễn người bạn của mình về nơi an nghỉ cuối cùng. Lễ viếng nam diễn viên Nguyễn Hoàng tổ chức tại Câu lạc bộ hưu Trí Tân An. Lễ động quan và an táng cũng được tổ chức vào hồi 11h ngày 19/11.

photo-11-1511064480156.jpg

MC Quyền Linh có mặt từ sớm trong đám tang của diễn viên Nguyễn Hoàng.

photo-8-1511064480151.jpg

Cả hai là bạn rất thân.

photo-7-1511064480148.jpg

Nhiều đồng nghiệp không ngại đường xá xa xôi tới tiễn diễn viên Nguyễn Hoàng về nơi an nghỉ cuối cùng.

photo-6-1511064480146.jpg
photo-4-1511064480142.jpg
photo-5-1511064480144.jpg
photo-3-1511064480139.jpg

Vợ và con Nguyễn Hoàng liên tục túc trực trong tang lễ.

Diễn viên Nguyễn Hoàng sinh năm 1967, quê ở Tân An, Long An. Anh từng là phóng viên mảng thể thao của báo Long An trước khi theo nghiệp diễn xuất từ năm 1991. Trong suốt sự nghiệp, Nguyễn Hoàng gây ấn tượng với nhiều vai diễn như bác sĩ Tâm (Vũ điệu tử thần), Cử Hùng (Nợ đời), thiếu tá Phước (Trái đắng), công tử Albert Tú ( Đất và lửa), đại úy tình báo Nguyễn Mạnh Cường (Bông hồng trà). Những ngày cuối đời, nam diễn viên sống cùng vợ và con nhỏ tại TP HCM sau đó được chuyển về quê để người thân chăm sóc.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022