Ở đêm gala 2 với chủ đề 'Gia đình - Thầy cô', cậu bé hát dân ca vẫn chinh phục được giám khảo Idol Kids. 

idol1-7924-1465737045.jpg

Ba giám khảo Isaac, Tóc Tiên và Văn Mai Hương rạng rỡ trên ghế nóng. 

idol2-8210-1465737312.jpg

Top 9 của chương trình ra mắt khán giả. 

khanh-linh-4704-1465737816.jpg

Khánh Linh là thí sinh mở màn trong đêm liveshow thứ 2 của vòng chung kết. Giọng ca nhí đến từ Hải Phòng chọn thể hiện nhạc phẩm 'Mẹ tôi' của nhạc sĩ Trần Tiến. Đây là ca khúc khó, từng được diva Hà Trần hát rất thành công. Bài hát đòi hỏi nhiều trải nghiệm nên đã làm khó Khánh Linh. 

Ba giám khảo đều có chung quan điểm, Khánh Linh khá run khi là thí sinh trình diễn đầu tiên. Do đó, cô bé khá căng thẳng, không tập trung trong suốt tiết mục và có nhiều nốt phô, chênh. Isaac không phủ nhận sự dũng cảm của Khánh Linh trong việc lựa chọn bài hát đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc, nhưng anh khuyên, cô bé nên cố gắng giữ cột hơi hơn. 

diep-nhi-3133-1465738211.jpg

Cô bé Diệp Nhi 'bất chấp' hồn nhiên và đáng yêu với liên khúc 'Đi học' và 'Mặt trời trên Plây'. Dù nuốt nước bọt rất nhiều lần trong lúc trình diễn nhưng theo Văn Mai Hương, sự dễ thương của cô bé đã khiến mọi người quên đi sai sót này. Nữ giám khảo còn khuyến khích Diệp Nhi hãy chọn ca khúc có mức độ khó hơn để bùng nổ ở những show sau. 

thien-tung-3981-1465738475.jpg

Cậu bé Thiên Tùng không nhảy mà chỉ đứng yên khi hát ca khúc 'Cha'. Sự thay đổi này khiến ban giám khảo ngạc nhiên. Isaac cho biết, anh phải thay đổi quan điểm về Thiên Tùng bởi cậu bé có thể chinh phục người nghe bằng giọng hát cảm xúc của mình. Văn Mai Hương còn khen, thí sinh nhí hát không phô, nốt trầm sáng do có tâm trạng bình tĩnh. 

jayden-7877-1465739156.jpg

Jayden lựa chọn ca khúc tiếng Anh 'I'll be there' trong liveshow 2 của Vietnam Idol Kids. Tiết mục chinh phục được 3 giám khảo bởi Jayde hát tiếng Anh như 'cá gặp nước'. Cậu bé trình diễn như đang đi dạo chơi, chứ không có cảm giác như đi thi. Giám khảo Isaac cố gắng nghe kỹ bài hát để bắt lỗi Jayden nhưng anh đã không tìm ra bất cứ sai sót nào. 

thanh-vy-7223-1465739237.jpg

Thảo Vy là chị cả trong top 9 của cuộc thi. Cô bé thể hiện bài hát 'Làm cha' khá cảm xúc, nhưng lại có nhược điểm, nốt trầm phô. Văn Mai Hương cho rằng, có lẽ do Thanh Vy căng thẳng nên cô bé chưa hát dứt khoát từng chữ, ví dụ hát 'con' thành 'co'. 

gia-khiem-4090-1465739942.jpg

Cậu bé 'soái ca' Gia Khiêm được khen ngợi nhiều khi hát 'Cha và con trai'. Văn Mai Hương cho rằng, Gia Khiêm có giọng hát trời phú, nốt trầm và nốt cao đều bắt mic. Cậu bé được khán giả rất yêu thích vì khuôn mặt đẹp trai, ngọt ngào và điều đó là quan trọng nhất. Tuy nhiên, Isaac lại không muốn khán giả tập trung vào vẻ ngoài cuốn hút mà phải chú ý vào giọng hát của cậu bé. Isaac đánh giá, Gia Khiêm có màu giọng đặc biệt, nhưng khi lên cao thì hơi mỏng do thiếu hơi. 

ho-van-cuong-3851-1465740465.jpg

Hồ Văn Cường gặp khó khăn ở chủ đề 'Gia đình - Thầy cô' vì nó không thuộc sở trường dân ca của cậu bé. Tuy nhiên với liên khúc 'Lòng mẹ - Bông hồng cài áo' cậu bé vẫn khiến giám khảo và khán giả phải thổn thức. Cả hai bài hát được Hồ Văn Cường xử lý theo cách của riêng mình. Văn Mai Hương cho biết, hôm nay cô không khóc mà nước mắt đã chảy vào trong, bởi mỗi câu hát của Hồ Văn Cường đều đi đến từng ngõ ngách của cảm xúc. Dù Hồ Văn Cường đang bị ốm nhưng khi hát, không ai nhận ra điều đó. Cậu bé vẫn hát hay như mọi lần. 

Tóc Tiên kể rằng, trước đêm thi, Hồ Văn Cường có tâm sự, cậu bé bị khan tiếng nên sợ không lên được những nốt cao. Tuy nhiên, trên sân khấu, cậu bé đã làm tốt. Tóc Tiên thích cách Hồ Văn Cường đứng yên một chỗ, dồn sức vào giọng hát và thu hút mọi người vào mình. Cô còn đặt biệt danh mới cho cậu bé là 'đại sứ cảm xúc'. 

bao-tran-1716-1465740823.jpg

Cô bé bánh rán Bảo Trân hát 'Mẹ yêu ơi' một cách tự tin và thoải mái. Tóc Tiên nhận xét, Bảo Trân ngoài nội lực tốt, còn hát rất bản năng. Cô bé là người không bị chi phối bởi đám đông mà luôn làm chủ bài hát. Văn Mai Hương không chê bất cứ điểm gì ở Bảo Trân, thậm chí còn khen, cô bé có những đoạn bỏ nhỏ rất tinh tế. Duy chỉ có điều, Bảo Trân hát điệu ở những nốt cao do ở ngoài đời, cô bé cũng rất điệu đà. 

thuy-anh-8132-1465741108.jpg

Thí sinh cuối cùng trình diễn trong đêm gala 2 là Thuỳ Anh với nhạc phẩm 'Về nơi đâu' của nhạc sĩ Hoài An. Ca khúc có giai điệu trúc trắc nhưng thí sinh nhí vẫn hoàn thành một cách trọn vẹn. Isaac mừng vì Thuỳ Anh đã lấy lại được phong độ, còn Tóc Tiên lại khuyên cô bé cần giải phóng hình thể, chứ không nên quá căng thẳng.

Bạn có thể xem chương trình trên FPT Play, cài đặt ứng dụng tại:

Tải FPT Play để xem các Game Show, TV Show hấp dẫn khác

Quỳnh NhưẢnh:Phước Trí

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022