Vợ chồng Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng và một số nghệ sĩ khác đến chia buồn với gia đình Quế Trân, tối 23/9.

1-6708-1474679474.jpg

NSND Thanh Tòng sinh năm 1948, là một trong những cây đại thụ của ngành cải lương - tuồng cổ ở Việt Nam. Tên tuổi ông lừng lẫy bên cạnh các nghệ sĩ Bạch Tuyết, Kim Cương, Lệ Thủy, Minh Vương... Hôm 22/9, ông qua đời sau thời gian lâm bệnh nặng. Người nhà cho biết, nghệ sĩ ra đi rất nhẹ nhàng, thanh thản. 

2-1643-1474679474.jpg

Tối qua, con gái ông - NSƯT Quế Trân - vẫn chưa hết bàng hoàng về sự ra đi của cha. Nữ nghệ sĩ chia sẻ, cha chị là người rất nghiêm khắc nhưng không áp đặt con cái. Trong suốt cuộc đời, ông luôn nặng lòng với bộ môn nghệ thuật truyền thống của dân tộc. 

3-8055-1474679474.jpg

Sáng nay, linh cữu NSND Thanh Tòng được đưa đi an táng tại nghĩa trang Hoa Viên, Gò Đen. Vì vậy, tối qua một số nghệ sĩ tranh thủ đến đưa tiễn ông lần cuối. Nghệ sĩ Chí Tài động viên người nhà của ông Thanh Tòng.

4-6132-1474679474.jpg

Nghệ sĩ Bảo Chung.

5-8423-1474679474.jpg

NSND Hồng Vân tâm sự, sự ra đi của NSND Thanh Tòng khiến chị rất buồn, đến mức cảm thấy không còn tha thiết điều gì nữa.

6-4669-1474679474.jpg

Đàm Vĩnh Hưng dù là ca sĩ hát dòng nhạc trẻ nhưng cũng có mối quan hệ thân tình với gia đình nghệ sĩ Thanh Tòng. Hôm qua, anh cũng ghé sang chia buồn với gia đình ông.

7-1769-1474679474.jpg

Vợ chồng Cẩm Ly - Hữu Minh từng có nhiều dịp làm việc cùng cố nghệ sĩ.

8-8966-1474679474.jpg

Ca sĩ Ngọc Sơn buồn bã đến viếng cây đại thụ của làng tuồng cổ.

9-1574-1474679474.jpg

Nghệ sĩ Cát Phượng và ca sĩ Thanh Duy.

10-1738-1474679474.jpg

Diễn viên Kiều Minh Tuấn.

>>

Diễm TrinhẢnh: Maison de Bil

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022