Mới đây, trong một buổi biểu diễn tại Hà Nội, ca sĩ Tùng Dương gây xôn xao khi ngẫu hứng thể hiện ca khúc bolero "Hai mùa Noel". Đây là cách để anh để chứng minh cho khán giả thấy anh hoàn toàn có thể hát được dòng nhạc này. Tùng Dương ngay lập tức phải nhận nhiều "gạch đá" từ dư luận, ca sĩ Vũ Hà thậm chí còn nhận xét: "Giọng hát quanh co như đang leo đèo". 

Sở dĩ Tùng Dương vấp phải những ý kiến trái chiều như vậy là vì trước đó, nam ca sĩ từng trả lời phỏng vấn về những người đồng nghiệp đang theo đuổi dòng nhạc này bằng một phát ngôn khá đụng chạm: "Bolero có giá trị về mặt hoài niệm nhưng nếu người già, trẻ, lớn, bé đều đắm đuối với dòng nhạc này thì đó thực sự là sự thụt lùi trong âm nhạc".

Tùng Dương hát Bolero trong buổi hoà nhạc tại Hà Nội.

Trước những lời chỉ trích, chê bai về giọng hát khi trình diễn Bolero, Tùng Dương cũng vừa có động thái đáp trả một cách bình tĩnh trên trang cá nhân: "Anh hát Bolero tàm tạm thôi, hát chơi cho vui. Chứ cuộc đời này mới là nguồn cảm hứng cho anh theo đuổi".

photo-1-1503405713528-1514262751741.jpg

Hành động không nhất quán với phát ngôn khiến Tùng Dương nhận phải nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022