con-trai-bao-yen-2325-1442804041.jpg

Trong liveshow 'Đường xưa' vào tối 20/9, Bảo Yến đã giới thiệu hai người con trai của mình đến khán giả thủ đô. Chị từng không muốn hai con nối nghiệp bố mẹ và có cuộc sống bình thường, tuy nhiên, cả hai lại có năng khiếu và đam mê âm nhạc. Trên sân khấu tối qua, con trai Bảo Châu đã đệm piano cho mẹ thể hiện những ca khúc 'Cõi buồn'. 

con-trai-bao-chau-cua-bao-yen-9943-14428

Bảo Châu là con trai út của nữ danh ca. Anh biết chơi piano, guitar và còn sở hữu giọng hát trầm ấm. Trong một số đêm nhạc của mẹ, anh thi thoảng mới xuất hiện để hỗ trợ mẹ trong các màn trình diễn. 

bao-yen-va-con-trai-khai-ca-5779-1442804

Khải Ca, con trai đầu lòng của Bảo Yến tối qua cũng khiến khán giả thích thú khi kết hợp cùng mẹ trong ca khúc 'Hot Stuff', từng làm mưa làm gió trên sân khấu ngày trước. Nữ danh ca mặc trang phục khoẻ khoắn, gợi cảm, nhảy sexy bên con trai. 

hai-con-trai-cua-bao-yen-9664-1442804042

Hai con trai Khải Ca và Bảo Châu còn song ca 'yêu em dĩ vãng', một sáng tác của bố - nhạc sĩ Quốc Dũng.

kim-tuan-3774-1442804042.jpg

Nhạc sĩ Kim Tuấn, em trai của Bảo Yến cũng bay ra Hà Nội để góp mặt vào đêm diễn của chị gái. 

nguyen-anh-9a-2107-1442804042.jpg

Khi vợ chồng Bảo Yến - Quốc Dũng đang giao lưu cùng khán giả, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã bất ngờ xuất hiện khiến cả hai ngạc nhiên. Tác giả 'Đường xưa ướt mưa' là người đầu tiên lăng xê cho Quốc Dũng, đưa anh đi biểu diễn ở khắp nơi cùng giọng hát của Thanh Mai. Trong khoảnh khắc hội ngộ, ông xã Bảo Yến ôm chầm lấy người thầy mà anh kính trọng.

nguyen-anh9-2160-1442804042.jpg

Nguyễn Ánh 9 kể, ông và Quốc Dũng có nhiều điểm giống nhau, cùng có 2 con trai, các con đều học đàn. "Tôi hơn Quốc Dũng một giáp, vợ tôi hơn Bảo Yến một giáp, Quốc Dũng còn sáng tác trước tôi. Tôi gặp cậu ấy năm 18 tuổi, khi đó tôi rất thích bài 'Mai' và đi tìm người sáng tác bài đó. Lúc gặp, tôi không ngờ Quốc dũng là một cậu bé, vì thế tôi rất phục. Quốc Dũng là nhạc công đầu tiên của Việt Nam vừa mày mò đàn hát, vừa hoà âm để làm thành một cuốn băng. Anh thu âm từng phần, rồi hoà âm và hát vào đó, thậm chí tự bè. Thu mưới mấy công đoạn mới ra một bài hát. Quốc Dũng là nhạc sĩ giỏi. Với tôi, Quốc Dũng là người em, người bạn, đồng thời cũng có chút xíu là... người thầy của tôi', Nguyễn Ánh 9 khiêm tốn nói.

bao-yen3-7318-1442804043.jpg

Hơn chục năm mới tái ngộ khán giả thủ đô nên Bảo Yến dành rất nhiều tâm huyết để lên kịch bản và biên tập các bài hát.

bao-yen2-7585-1442804043.jpg

Tối qua, chị diện bộ đầm xanh, mặc áo choàng với phần lưng được thêu hình tượng Phật.

bao-yen1-8502-1442804043.jpg

Hàng loạt ca khúc quen thuộc được Bảo Yến thể hiện lại như 'Chuyện hợp tan', 'Kẻ giấu tình', 'Huế đêm trăng', 'Hãy thắp sáng', 'Hãy để mưa rơi', 'Người về từ lòng đất'... Mặc dù đã 57 tuổi nhưng nữ danh ca vẫn giữ được giọng hát nồng nàn, phong cách máu lửa, thăng hoa. Càng về cuối chương trình, chị càng hát sung hơn, khiến không khí đêm nhạc trở nên sôi động. 

gia-dinh-bao-yen-5650-1442804043.jpg

Cả gia đình Bảo Yến hội ngộ trên sân khấu Hà Nội. 

>>

Ảnh: HBN

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022