Dính chấn thương trong buổi tập trước trận đấu với Campuchia, cầu thủ Nguyễn Văn Toàn không thể ra sân thi đấu. Anh được chẩn đoán là rách sụn chêm đầu gối, cần theo dõi để đánh giá mức độ.

HLV Park Hang-seo cũng rất buồn với trường hợp của Văn Toàn. Tiền đạo của HAGL là quân bài chiến lược trong hành trình dự AFF Cup 2018. Nếu không chấn thương, Toàn sẽ đá chính trận gặp Campuchia.

7_zing.jpg
Đồng đội động viên Văn Toàn sau bàn thắng vào lưới Campuchia. Ảnh: Minh Hoàng.

Chân sút sinh năm 1996 không thể tự đi lại và chuyển động khó khăn khi ngồi trong khu vực kỹ thuật. Đồng đội Công Phượng phải cõng Văn Toàn rời sân chào khán giả vì anh không thể cử động nhiều.

Trước thông tin chấn thương của cầu thủ HAGL, lãnh đạo CLB đã báo cáo với Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức. Bầu Đức đã động viên Văn Toàn và mong muốn được đưa cầu thủ này sang Hàn Quốc điều trị sớm.

Một lãnh đạo HAGL cho biết: “Chúng tôi đã gửi thông điệp lên đội tuyển xin cho Toàn về để đi Hàn Quốc chữa trị chấn thương. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về VFF và HLV trưởng Park Hang-seo”.

Theo nguồn tin của Zing.vn, HLV người Hàn Quốc chưa quyết định việc cho Văn Toàn về, và ông muốn tham khảo từ người bạn làm bác sĩ là ông Choi Ju-young. Ông Choi sẽ xem và đánh giá mức độ nặng nhẹ.

Mục đích của ông Park là nếu còn đủ thời gian hồi phục, Văn Toàn sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển cho đến trận đấu cuối cùng. Nếu vào chung kết, tuyển Việt Nam còn đến 20 ngày và 4 trận đấu nữa.

Viet_Nam_vs_Myanmar_1_zing.jpg
Văn Toàn chơi hay sau khi được tung vào sân trong trận hòa Myanmar. Ảnh: Thuận Thắng.

Tất nhiên, nếu chấn thương của Văn Toàn nghiêm trọng hơn, việc để cầu thủ này sang Hàn Quốc theo hướng của CLB HAGL là phương án khả dĩ nhất. Qua bên Hàn Quốc, Văn Toàn cũng sẽ gặp bác sĩ Choi Ju-young.

Mỗi đầu gối có hai sụn chêm, gọi là sụn chêm trong và sụn chêm ngoài. Hiện chưa rõ Văn Toàn bị chấn thương sụn chêm nào hoặc cả hai sụn chêm và mức độ tổn thương ra sao để có hướng giải quyết.

Ngày 25/11, các bác sĩ sẽ tiếp tục khám cho Văn Toàn. Trong buổi tối cùng ngày, đối thủ của tuyển Việt Nam cũng sẽ được xác định khi hai cặp đấu của bảng B diễn ra vào lúc 19h ở Thái Lan và Indonesia.

Schedule_Update_25_Nov.jpg
Kết quả và lịch thi đấu vòng bảng AFF Cup 2018. Đồ họa: Minh Phúc.
  • Đoàn Nguyên Đức

    doannguyenduc.jpg

    Đoàn Nguyên Đức có biệt danh là Bầu Đức, sinh ra tại xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Ông là Chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai kinh doanh lĩnh vực khoáng sản, gỗ, cao su, thủy điện, địa ốc và bóng đá. Bầu Đức nổi tiếng là người đam mê bóng đá, từ năm 2001, ông bỏ ra mỗi năm hơn 10 tỷ đồng đầu tư cho bóng đá. Ông là người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam năm 2008. Năm 2011, ông được Wall Street Journal đánh giá là một trong 30 doanh nhân quyền lực nhất Đông Nam Á.

    Bạn có biết: Đoàn Nguyên Đức là người Việt Nam đầu tiên có máy bay riêng (2008). Ông đã mời đại tá anh hùng không quân về hưu Nguyễn Thành Trung về lái máy bay cho mình.

    • Năm sinh: 1962
    • Tài sản: 52.000 tỷ đồng (2016)
    • Vợ: Hoàng Thị Ngọc Bích
    • Con: 3
  • AFF Cup

    aff.png

    Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (tiếng Anh: AFF Championship) là giải bóng đá giữa các đội tuyển quốc gia Đông Nam Á do Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức. Giải lần đầu tiên diễn ra tại Singapore năm 1996 với tên gọi Cúp Tiger (Tiger Cup). Tại giải lần thứ 6 (năm 2007), đổi tên thành Giải vô địch AFF. Năm 2008, công ty ôtô Nhật Bản Suzuki đã mua quyền đặt tên cho cuộc thi, từ đó cuộc thi được gọi là AFF Suzuki Cup.

    • Thành lập: 1996
    • Khu vực: Đông Nam Á

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022