Bạn cần chuẩn bị:

* Phần vật liệu gồm có:

- 1 chiếc bình cắm hoa đất nung, miệng rộng

- 1 miếng xốp cắm hoa

- 1 miếng ni-lông sạch

- Băng dính

415c4c13891724661.jpg
* Phần hoa tươi gồm có:

- 20 bông hoa hồng phấn

- 8 - 10 bông hoa cát tường trắng, có nụ càng đẹp

- 2 cành hoa cẩm tú cầu xanh phớt hồng

- 6 - 7 cành lưỡi mèo khô

- Các loại lá cắm kèm như cỏ phi yến, hoa nhài dây,...

Ngoài các loài hoa chính thì các bạn có thể tùy chọn lá cắm kèm theo sở thích và điều kiện từng mùa.

b819f713891724662.jpg
Các bước thực hiện:

Đầu tiên, ngâm miếng xốp cắm hoa vào nước từ 30 - 1 giờ đồng hồ. Thời gian ngâm nước ít hay nhiều tùy thuộc vào từng loại xốp cắm hoa riêng biệt.

Không nên thả miếng xốp ngập trong nước vì nếu để quá lâu sẽ khiến miếng xốp bị mủn ra. Cách tốt nhất là đặt miếng xốp vào một chiếc hộp/bát, đổ nước ngập 1/3 - 1/2 miếng xốp, rồi để nó tự thấm nước từ từ.

Phương pháp này giúp cho nước ngấm đều từ ngoài vào trong. Để kiếm tra độ mềm của xốp thì ấn nhẹ ngón tay lên bề mặt xốp, nếu tạo thành vết và cảm thấy miếng xốp tan nhẹ là được.

bad5bb13891724663.jpg
  

Trước khi đặt miếng xốp vào bình hoa, lót một lớp giấy ni-lông. Dùng kéo cắt phần giấy ni-lông thừa sát miệng bình hoa. Sau khi đặt xốp cắm hoa vào bình, dùng băng dính dán ngang miếng xốp để tạo độ chắc chắn.

6531d213891724664.jpg
Bắt đầu công đoạn cắm hoa:

1. Chọn loại lá lớn để cắm làm nền trước tiên. Cắm đều bốn phía và phần đỉnh của miếng xốp nhưng không cắm quá dày, chừa diện tích để cắm hoa tươi.

2. Tiếp tục cắm xen kẽ các loại lá cây nhỏ và mảnh mai hơn. Ở bước này, các bạn cần lưu ý tạo hình dáng cho mẫu cắm hoa. Chiều cao tối đa của cành lá cắm ở đỉnh bằng với chiều cao của bình hoa.

3. Đối với hoa tươi, luôn chọn loại hoa có kích thước bông lớn nhất để cắm định hình. Trong trường hợp này là hoa hồng. Phân bố đều hoa hồng ở vị trí cao và thấp tùy chọn.

4. Sau đó, ngắt nhỏ bông hoa cẩm tú cầu thành những nhánh nhỏ và cắm xen giữa bông hoa hồng.

5. Cuối cùng là cắm hoa cát tường và trang trí thêm vài cành hoa lưỡi mèo khô.

6. Điều chỉnh lại vị trí của hoa và lá để chắc chắn miếng xốp đã được che kín.

Và bây giờ, hãy cùng chiêm ngưỡng thành quả tuyệt đẹp:

5d602413891724665.jpg
Nếu muốn điệu đà hơn một chút, các bạn buộc một dải ruy băng xung quanh bình hoa hoặc gắn một chiếc nơ nhỏ trực tiếp lên hoa.
85fd9613891724666.jpg
Vào buổi tối, các bạn hoàn toàn có thể cắm một cây nến ở giữa để tạo bầu không khí lãng mạn, ngọt ngào cho ngôi nhà của bạn.

Theo Eva

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022