ImageView.aspx?ThumbnailID=643393Quang cảnh Trung tâm toàn cầu Thế Kỷ Mới - Ảnh: CNNImageView.aspx?ThumbnailID=643394Công viên nước “đảo Thiên Đường” thuộc Trung tâm toàn cầu Thế Kỷ Mới - Ảnh: CNNImageView.aspx?ThumbnailID=643395Bên trong Trung tâm toàn cầu Thế Kỷ Mới - Ảnh: CNN

Không chạy theo xu hướng “cao nhất thế giới”, theo CNN, Trung tâm toàn cầu Thế Kỷ Mới được thiết kế theo tiêu chí “vững chắc và an toàn”.

Được xem là một biểu tượng mới của Trung Quốc, tòa nhà được xây dựng trên tổng diện tích 1,7 triệu m2 - lớn gấp 20 lần nhà hát Opera (Sydney, Úc) và gần gấp 3 lần kích cỡ của Nhà Trắng (thủ đô Washington D.C, Mỹ) với kích thước chiều dài, rộng, cao lần lượt 500m, 400m và 100m.

Bắt đầu mở cửa đón khách ngày 28-6, Trung tâm toàn cầu Thế Kỷ Mới là nơi “tập trung” các văn phòng kinh doanh, khách sạn, rạp chiếu phim, trung tâm mua sắm và công viên nước được thiết kế ấn tượng mang đến cảm giác như đang ở một hòn đảo thiên đường cho du khách.

Ngoài việc đầu tư Trung tâm toàn cầu Thế Kỷ Mới, theo định hướng quy hoạch đến năm 2020, Thành Đô sẽ mở rộng thêm tuyến tàu điện ngầm và xây dựng sân bay, cho thấy tham vọng trở thành một trung tâm kinh tế và văn hóa của khu vực miền tây Trung Quốc của thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên.

THIÊN NHIÊN (Theo CNN)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022