Nhằm mục đích phục hồi các khu vực kinh doanh trung tâm của thành phố Prague và tích hợp hệ thống xe buýt và xe lửa của thành phố, hãng kiến trúc Zaha Hadid Architects đã đề xuất một dự án đô thị năng động, tiếp giáp với trạm đường sắt Masaryk.  Masaryk.jpg

Masaryk01.jpg

Khu vực Brownfield hiện tại sẽ được tái sinh với một loạt các tòa nhà khác nhau về quy mô và thành phần để tương thích với kết cấu đô thị hiện có của thành phố. Các thành phần thống nhất sẽ tạo ra một chuỗi các tòa nhà và kết nối các không gian công cộng với sự bổ sung của một quảng trường công cộng mới được tạo ra ngang cạnh bên ga đường sắt. 

Các kiến trúc sư cho biết, họ đã phát triển một đô thị lấy cảm hứng từ những phân tích của mình về thành phố và mạng lưới lưu động của khu vực, tạo ra một phản ứng kiến trúc nhạy cảm với bối cảnh, thống nhất trong sự cảm hứng và góp phần làm nổi bật cấu trúc đô thị của Prague. 

Thiết kế cũng nâng cao hơn nữa sự kết nối giữa thành phố với một không gian công cộng mới trên các tuyến đường sắt. 

Masaryk02.jpgThiết kế thiết lập một trung tâm thương mại mới, tích hợp mạng lưới giao thông của thành phố

Masaryk03.jpgThành phần thống nhất của dự án tạo ra một chuỗi các tòa nhà và kết nối các không gian công cộng

Masaryk04.jpgDự án nâng cao hơn sự kết nối thành phố với các không gian công cộng 

Hồng Nhung(Báo Xây dựng / Theo )

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022