1-1449281008_660x0.jpg

London (Anh) là thành phố khan hiếm nhà ở nhưng nếu bạn là người siêu giàu thì không hề khó khăn để tìm thuê một nơi ở tuyệt vời. Theo số liệu từ hãng địa ốc EJ Harris, những sinh viên nhà giàu đã chi một khoản tiền lớn để thuê trọ trong các khu sang trọng ở London.

7-1449281029_660x0.jpg

Theo thống kê này, 107.000 sinh viên quốc tế đã đóng góp tới 924 triệu USD để thuê nhà. Hình ảnh một phòng ngủ ở gần công viên Regent.

2-1449281013_660x0.jpg

Trong số đó, bình quân sinh viên Trung Quốc, Nga, Malaysia giàu có chi tới 110.850 USD mỗi năm để sống trong các căn nhà ở Mayfair, Knightsbridge và South Kensington. Số tiền này gấp ba lần mức lương trung bình mỗi năm của một người Anh (40.823 USD).

6-1449281025_660x0.jpg

Theo thống kê, khoảng 20% số lượng người thuê nhà ở London là sinh viên và một nửa số đó là sinh viên nước ngoài.

8-1449281033_660x0.jpg

Lý do các sinh viên nhà giàu muốn thuê nhà rộng là để có chỗ tiếp đón người nhà, bạn bè tới thăm.

9-1449281037_660x0.jpg

Các chủ hộ đánh giá tốt về những người thuê nhà này bởi "đó là những người chăm chỉ, chuyên tâm học hành, ngăn nắp và sống yên tĩnh".

10-1449281042_660x0.jpg

Vấn đề lớn nhất của các sinh viên là nhiều người hút thuốc nhưng với ngôi nhà rộng thì đó không phải chuyện khó giải quyết.

11-1449281046_660x0.jpg

Ngoài các căn hộ có giá cao ngất ngưởng, những người muốn tiết kiệm hơn cũng có thể thuê nhà với giá 3.000-4.000 USD một tháng ở Notting Hill, South Kensington, Shepherds Bush, Bayswater.

12-1449281050_660x0.jpg

Dù giá rất cao nhưng danh sách chờ thuê có thể lên tới 500 người.

5-1449281021_660x0.jpg

Khu phòng ngủ thoải mái, được trang trí tinh tế, luôn được dọn dẹp hàng ngày.

3-1449281017_660x0.jpg

Khu WC cũng đạt tiêu chuẩn 5 sao.

Lam Huyền (Theo Business Insider)

Chia sẻ căn nhà hoặc vườn đẹp của bạn bằng cách gửi mail về giadinh@vnexpress.net.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022