b-1-82967.jpg

Chủ nhân đồng thời là chủ đầu tư của dự án biệt thự này, bà Lê Ngọc Khánh Tâm, bắt đầu mua dần từng lô đất nhỏ ở Đà Lạt vào năm 2007. Hai năm sau, bà tích tụ đủ diện tích đất và bắt tay vào thực hiện dự án.Bà Tâm là người Đà lạt gốc, muốn xây nhà ở những vị trí có hướng nhìn đẹp. Với nguồn tài chính do chồng bà là doanh nhân người Mỹ Barry Israel sắp xếp, căn biệt thự đầu tiên của dự án đã hoàn thành vào tháng 6 năm nay - Ảnh: Fred Wissink/WSJ.

b-2-82967.jpg

Căn biệt thự có kiến trúc nội thất mang đậm phong cách Pháp. “Đà Lạt là một hòn ngọc của Việt Nam”, doanh nhân Israel nói - Ảnh: Fred Wissink/WSJ.

b-11-6c933.jpg

Nằm trên một ngọn đồi thoai thoải, tòa biệt thự có hướng nhìn tuyệt đẹp ra những rặng núi và đồi thông xung quanh. Theo vợ chồng bà Tâm, phong cảnh xung quanh là một trong những điểm hấp dẫn nhất của biệt thự này - Ảnh: Fred Wissink/WSJ.

b-3-82967.jpg

Biệt thự 3 tầng này có mái hiên ở mỗi tầng, tạo thành nơi thư giãn và ngắm cảnh lý tưởng - Ảnh: Fred Wissink/WSJ.

b-4-82967.jpg

Bà Tâm dự kiến xây tổng cộng 7 biệt thự trên khu đất rộng hơn 1 hectare này. Đây là căn đầu tiên của dự án. 4 biệt thự tương tự khác đã xong phần móng và khoảng 9 tháng nữa thì sẽ hoàn tất. Vợ chồng bà Tâm sống trong biệt thự đầu tiên này - Ảnh: Fred Wissink/WSJ.

b-5-82967.jpg

Căn biệt thự có tổng diện tích sàn vào khoảng 605 m2, 4 phòng ngủ, 8 phòng tắm, và một phòng dành cho người giúp việc. Phòng ngủ chính chiếm toàn bộ tầng trên cùng của biệt thự - Ảnh: Fred Wissink/WSJ.

b-6-82967.jpg

Đây là một phòng tắm dành cho quý bà trong phòng ngủ chính của biệt thự với sàn lát gỗ sồi nhập khẩu từ Mỹ - Ảnh: Fred Wissink/WSJ.

b-7-82967.jpg

Gian bếp thoáng gọn, đẹp mắt với sàn và kệ lát đá nhập khẩu từ châu Âu - Ảnh: Fred Wissink/WSJ.

b-8-82967.jpg
Ông Israel, người trước đây từng sở hữu câu lạc bộ golf và khách sạn ở Việt Nam, cho biết, các nhà đầu tư không chú ý nhiều tới bất động sản ở Đà Lạt. Ông xem biệt thự này là một cơ hội đầu tư tốt, cũng như một nơi lý tưởng để sử dụng như một căn nhà nghỉ dưỡng - Ảnh: Fred Wissink/WSJ.
b-9-82967.jpg

Biệt thự này nằm gần dinh Bảo Đại và cách sân bay Liên Khương 29 km - Ảnh: Fred Wissink/WSJ.

b-10-82967.jpg

Căn biệt thự đang được chào bán qua công ty bất động sản CBRE với mức giá 1,1 triệu USD - Ảnh: Fred Wissink/WSJ.

Theo

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022