e934fcphong-thuy-116oejg.jpg
Ảnh minh họa.

Bạn đọc Cao Văn Thuận (thị trấn Quất Lâm, Nam Định) chia sẻ, cách đây 20 năm nhà ông có xây ngôi nhà ba gian một buồng lồi theo truyền thống quê hương. Nhà có 2 cửa sổ ở mặt tiền. Mỗi cửa sổ làm bốn con song. Theo nhiều người, bốn con song mang chữ tử, nên làm thêm con song là năm ứng với chữ sinh. Vậy thực chất cửa sổ như vậy có ảnh hưởng gì cuộc sống không? Có nên thay bằng năm song sắt?

Theo chuyên gia phong thủy Bùi Nghiệp, Công ty Cổ phần Nhà Xuân, nhiều người quan niệm rằng không nên sử dụng con số 4. Vì số 4 theo âm Hán Việt phát âm là "tứ", đồng âm với chữ "tử" nghĩa là chết nên được cho là không may mắn. Vì vậy, nhiều người kiêng xây nhà 4 tầng, tránh chọn nhà chung cư tầng 4, không lấy biển số xe hoặc số điện thoại có số cuối là 4... Tuy nhiên, đây là những kiêng kỵ thái quá và không có cơ sở khoa học. Thực tế mọi người vẫn sử dụng tất cả những thứ liên quan đến số 4 mà không gặp phải vấn đề bất trắc gì.

Thật ra trong trường hợp nhà bạn lại cần thiết đến số 4. Bình thường trong kiến trúc nhà truyền thống hai hàng cột hoặc 4 hàng cột mới chia ngôi nhà thành 5 gian hoặc 3 gian và không bị phạm vào vần đề "cột ở giữa nhà" và gian nhà vẫn là số lẻ - số dương theo phong thủy. Nhà có 4 song sắt như nhà bạn thì cửa sổ chia thành 5 khoang, không có song chính giữa và các mảng được chia thành 5 mảng nhỏ là số dương như vậy là hợp lý chứ không phạm gì.

Ngoài ra, nên quan tâm nhiều hơn đến việc bố trí cửa sổ sao cho thông thoáng, kích thước phù hợp với tỷ lệ của ngôi nhà và căn phòng chứ không nên băn khoăn thái quá đến số lượng chấn song vì nó quá nhỏ bé và không có nhiều vai trò trong phong thủy nhà ở.

Theo kienthuc

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022