Có vị trí ngay sát khu phức hợp thể thao Vịnh Shenzhen, được thiết kế bởi Goettsch và cộng sự, khách sạn cao 19 tầng này có khả năng phục vụ với 242 phòng. 

Mặt bằng được phát triển mà trên đó điểm kết mỗi trục hành lang bởi ánh sáng. Các khoang thông tầng dẫn ánh sáng vào sâu hơn phía trong toà nhà. Các khoang này được ưu tiên tại các vị trí có tầm nhìn tốt nhất, đồng thời cũng là yếu tố tổ chức các diện mặt đứng. Mặt đứng đồng nhất được bọc bởi cấu trúc thép đục lỗ và kính giống như hình dạng của bề mặt kim cương. Vườn mái và nhà hàng cung ứng tầm nhìn toàn cảnh thành phố và khu vịnh, trong khi lối vào lại có sự liên kết chặt chẽ nhưng vẫn đảm bảo tính riêng tư đối với trung tâm thể thao. Kapok.jpg

Kapok1.jpg

Kapok10.jpgKapok9.jpg

Kapok2.jpg

Kapok3.jpg

Kapok6.jpg

Kapok5.jpg

Kapok8.png

Kapok7.png

Kapok4.png

(Kiến trúc & Đời sống - Ảnh: 1st Image/ ArchDaily)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022