KTS-Kengo-Kuma-Canh-rung-Nhat-Ban-giua-thanh-pho-Nagoya-kien-viet.jpg?resize=640%2C469&ssl=1Ảnh: Kagasumi

Nằm ở thành phố Nagoya, trụ sở chi nhánh ngân hàng Shinkin Hekikai sử dụng các tấm ván gỗ đan chéo bao quanh tòa nhà bằng kính 7 tầng, mô phỏng hình ảnh của những cánh rừng Nhật Bản.

KTS-Kengo-Kuma-Canh-rung-Nhat-Ban-giua-thanh-pho-Nagoya-kien-viet-1.jpg?resize=640%2C424&ssl=1Các tấm ván gỗ đan chéo nhau

Các công trình của kiến trúc sư Kengo Kuma đều chú trọng đến sự tương tác giữa ánh sáng tự nhiên và không gian bên trong. Các tấm gỗ đan chéo cho phép ánh sáng chiếu vào bên trong tòa nhà, tạo những hiệu ứng thị giác khác nhau.

KTS-Kengo-Kuma-Canh-rung-Nhat-Ban-giua-thanh-pho-Nagoya-kien-viet-3.jpg?resize=640%2C424&ssl=1

Kengo Kuma thường xuyên sử dụng gỗ trong các dự án của mình. Ông cũng là kiến trúc sư xây dựng sân vận động quốc gia Latticed có mặt tiền bằng gỗ ở Tokyo. Đây là sân vận động sẽ tổ chức thế vận hội Olympics diễn ra ở Nhật Bản năm 2020.

KTS-Kengo-Kuma-Canh-rung-Nhat-Ban-giua-thanh-pho-Nagoya-kien-viet-2.jpg?resize=640%2C960&ssl=1Xung quanh tòa nhà trồng nhiều cây xanh

“Cách tiếp cận của chúng tôi rất khác với cách tiếp cận của các kiến ​​trúc sư trong thế kỷ 20. Trong thế kỷ 20, các kiến ​​trúc sư đã cố gắng tạo ra sự tương phản với môi trường. Chúng tôi cố gắng tạo ra sự hài hòa với môi trường bằng cách sử dụng vật liệu địa phương”- Kengo Kuma chia sẻ.

KTS-Kengo-Kuma-Canh-rung-Nhat-Ban-giua-thanh-pho-Nagoya-kien-viet-4.jpg?resize=640%2C427&ssl=1Một góc bên trong tòa nhà

Hương Giang

Theo Designboom

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022