Spec Go Green là giải thưởng kiến trúc xanh thường niên do Hội Kiến trúc sư Việt Nam bảo trợ. Cuộc thi khởi động từ năm 2014, nhằm tôn vinh và khuyến khích các công trình kiến trúc xanh, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững. 

Tổng giá trị giải thưởng năm nay được tăng mức đầu tư lên tới một tỷ đồng, do sơn Spec (Công ty 4 - Oranges) tài trợ. Ông Chalermsak Pimolsri - Đại diện hãng sơn Spec hy vọng sẽ thu hút được nhiều bài dự thi xuất sắc, góp phần thúc đẩy xu hướng thiết kế công trình đạt tiêu chuẩn xanh trên toàn cầu.

Image-306916606-ExtractWord-0-8846-8159-

Ông Nguyễn Tấn Vạn - Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam và ông Chalermsak Pimolsri - Đại diện nhà tài trợ sơn Spec phát động giải thưởng Spec Go Green International Awards 2017.

Năm 2017, giải thưởng mở rộng phạm vi ra toàn khu vực châu Á với tên gọi "Spec Go Green International Awards 2017", nhằm thúc đẩy xu hướng kiến trúc xanh ở Việt Nam và tiếp nối thành công của các mùa giải trước.

Ông Nguyễn Tấn Vạn - Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho biết: "Năm nay Việt Nam sẽ làm Chủ tịch Hội đồng Hành nghề Kiến trúc sư ASEAN. Đây là cơ hội thuận lợi để Việt Nam khẳng định vai trò và vị thế của mình trong khu vực, cũng là cơ hội phát triển và quảng bá giải thưởng ra tầm quốc tế, thể hiện trách nhiệm với môi trường và sự phát triển bền vững".

Image-613675968-ExtractWord-1-8093-5511-

Công trình Bình House của kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa đoạt giải nhất hạng mục kiến trúc sư trẻ Spec Go Green 2016.

Trong 3 năm tổ chức, Spec Go Green đã nhận được hơn 400 bài dự thi đến từ 60 trường đại học và văn phòng kiến trúc trên cả nước. 45 giải thưởng cao nhất từng được trao cho các công trình dự thi chất lượng như Bình House (kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa); trường học Hoa rừng (văn phòng kiến trúc 1+1>2); đồ án nhà máy hoa quả đóng hộp (sinh viên Đường Văn Mạnh, Đại học Xây dựng)...

Image-ExtractWord-3-Out-3863-1494556317.

Kiến trúc sư Salvador Perez Arroyo - Chủ tịch HĐQT Công ty S-Design, đại diện ban giám khảo công bố các tiêu chí tuyển chọn năm nay.

"Spec Go Green International Awards 2017" mang hơi thở mới với hai chủ đề chính: kiến trúc xanh và công trình, dự án có đóng góp tích cực cho xã hội. Đặc biệt, giải thưởng năm nay quy tụ dàn 7 giám khảo danh tiếng, trong đó có 2 đại diện Việt Nam và 5 nhân vật quốc tế.

Dựa vào tiêu chí kiến trúc xanh bền vững và thiết kế, ban tổ chức sẽ chọn ra 10 giải thưởng cho hạng mục sinh viên kiến trúc và 10 giải cho hạng mục kiến trúc sư trẻ.

Cuộc thi khởi động ngày 10/5, nhận bài dự thi từ ngày 20/11 đến 16h30 ngày 30/11. Thời gian chấm giải dự kiến vào tháng 11/2017. Buổi lễ tổng kết và công bố giải thưởng sẽ tổ chức trong tháng 12. Thông tin xem thêm tại đây.

An San

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022