Cắm hoa tươi trong nhà mang lại sức sống và niềm hạnh phúc. Nhưng theo Phong thủy, khi cắm hoa cần chú ý hướng nhà với màu sắc của hoa, cũng như việc nhớ thay nước cắm hoa thường xuyên.

Một bình hoa đầy màu sắc sẽ góp phần mang lại không khí tươi vui cho căn nhà.

Thông thường khi cắm một bình hoa, gia chủ chỉ đổ đầy nước vào bình hoa một lần, để khi hoa héo thì mang vứt đi. Tuy nhiên, theo Phong thủy, nếu gia chủ không để ý thay nước hay thêm nước thường xuyên cho bình hoa, để nước bị hao hụt cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như tài sản trong gia đình. Vì vậy phải siêng năng thay nước hoa và cắt gốc hoa mỗi ngày.
cam-hoa-19407.jpg
Một lọ hoa đẹp làm tăng sức sống cho ngôi nhà của bạn.
Đặc biệt, nên hạn chế cắm hoa khô và hoa giả bởi chúng sẽ làm căn nhà của bạn trở nên thiếu sức sống. Với những ai chưa lập gia đình, việc này còn gây nên một số trở ngại nhất định.

Con người cắm hoa như một thú vui trong cuộc sống hàng ngày mà không biết rằng hiệu ứng phong thủy tốt nhất cho căn nhà là khi bạn biết cách phối hợp màu sắc hoa, đặc tính của hoa với hướng của ngôi nhà, để gia đình bạn luôn có được hạnh phúc.

Nếu ngôi nhà của bạn nằm ở hướng Đông, bạn nên cắm những loại hoa có màu đỏ để tạo nên năng lượng tinh thần cho tất cả thành viên trong gia đình. Đồng thời cũng làm tăng khả năng tư duy, óc sáng tạo của mỗi cá nhân.

Nếu ngôi nhà của bạn nằm ở hướng Tây, bạn nên cắm những loại hoa màu vàng, nhỏ như cúc, hồng… để mang lại những điều mới mẻ cho căn nhà của bạn. Chắc chắn, năm mới bạn sẽ gặp được nhiều vận may hơn trong cuộc sống.

Nếu nhà của bạn nằm ở hướng Nam, bạn nên có nhiều cây xanh trong nhà bởi xét về phong thủy, nó rất tốt cho phụ nữ cũng như mang lại nhiều cảm hứng và niềm say mê cho chính các thành viên trong ngôi nhà bạn.

Nếu nhà của bạn nằm hướng Bắc, lời khuyên cho bạn là hãy cắm hoa hồng để giữ lửa cho ngôi nhà của mình. Hoa hồng sẽ giúp tạo mối quan hệ tốt đẹp, gắn kết tình cảm giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái trong gia đình.

Theo Người đưa tin

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022