Bạn cần chuẩn bị:

- 1 bó hoa hồng trắng, từ 8 - 10 bông

- 1 ít cành quả mọng và cành lá kim cắm kèm, tùy chọn

- 1 lọ thủy tinh hình trụ, cao khoảng 15 - 20 cm

- 1 dải dây nơ màu đỏ trắng, dài khoảng 60 - 80 cm

- Băng dính, kéo.

Các bước thực hiện:

f125a513884452192.jpg
Bình thủy tinh rửa sạch, lau thật khô. Lấy trung điểm của dải dây nơ, đặt vào vị trí giữa chiếc bình, dùng băng dính dán cố định.
e3073513884452193.jpg
  

Cuốn cả hai bên của dải dây nơ quanh chiếc bình. Tiếp tục cho đến khi còn một đoạn dây để buộc nơ thì thắt nút lại. Nếu cuốn cả hai đầu dây cùng lúc thì chúng sẽ đan chéo vào nhau rất đẹp mắt.

9a6b5913884452194.jpg
Thắt một chiếc nơ hai cánh đơn giản. Trong trường hợp bạn thích một chiếc nơ cầu kỳ hơn thì có thể chuẩn bị đoạn dây dài hơn nữa.
bea18513884452195.jpg
  

Lấy một cành hoa hồng, đo áng chừng bên ngoài chiếc bình để lấy chiều cao tương xứng. Dùng kéo cắt chéo phần gốc. Sau đó, cắt ngắn các cành hoa còn lại bằng với chiều dài của cành hoa ban đầu.

fb00c513884452196.jpg
Bó tròn tất cả các cành hoa hồng trên tay rồi cắm vào bình. Chỉnh sửa để những bông hoa dàn đều ra xung quanh.
8b89ec13884452197.jpg
Bước cuối cùng, trang trí thêm một vài cành quả mọng đỏ và cành lá kim màu xanh để lọ hoa trông đầy màu sắc và lung linh hơn.

Bạn thấy đấy, chỉ một chút biến tấu đơn giản trong cách cắm và trang trí thôi cúng sẽ mang đến cảm giác mới lạ, trẻ trung và đầy ấn tượng cho những bông hoa vô cùng thân thuộc với chúng ta.

Chỉ còn một ngày nữa thôi là bước sang năm mới 2014, hãy dành ra chút ít thời gian cắm một bình hoa thật xinh đẹp để trang trí cho ngôi nhà của mình và chào đón một năm mới thật nhiều niềm vui và may mắn nhé.

b0ca6713884467211.jpg
Vào buổi tối, có thể thắp thêm 1 - 2 cây nến bên cạnh bình hoa để bầu không khí thêm ngọt ngào và ấm cúng.

Theo Eva

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022