Với diện tích đất 100m2 (mặt tiền 5m), chủ nhà đã dành nhiều khoảng không gian thoáng đem lại ánh nắng và gió cho ngôi nhà. Trong đó có 15m2 sân vườn, 6m2 giếng trời sau nhà, 4m2 giếng trời giữa nhà.

Ths. KTS Phạm Thanh Truyền đã thiết kế hệ thống thông gió là trọng tâm của ngôi nhà. Mọi luồng khí di chuyển đã giúp cho ngôi nhà luôn mát mẻ dù bên ngoài khí hậu nóng bức.

Ở tầng 1, khu vực để xe máy phía trước nhà được thiết kế thấp hơn phòng khách gần 1 m, tạo nên sự cách biệt không gian rõ ràng. Khu bếp, phòng ăn, phòng khách được xử lý theo thủ thuật vay mượn không gian tạo cảm giác ngôi nhà rộng hơn rất nhiều. Phòng ngủ của gia chủ được đặt kín đáo ở phía sau cùng của tầng 1.

Tầng 2 được chia ra làm nhiều khu vực, phía trước là phòng con gái, ở giữa là phòng sinh hoạt chung, sau cùng là phòng ngủ của con trai. Phòng giặt phơi được bố trí ẩn náu khá tinh tế nên đã góp phần cho ngôi nhà rộng rãi và đẹp hơn.

c08232nha11.jpg
Ngôi nhà nằm trong ngõ nhỏ, thuộc dạng nhà ống, mặt tiền 5 m, sâu 20 m.
8318d6nha10.jpg
Phòng khách, phòng bếp, phòng ăn được thiết kế liên hoàn.
a699efnha9.jpg
Phòng khách đơn giản, sử dụng các gam màu tươi sáng.
a93647nha8.jpg
Phòng bếp tông đen trắng vừa hiện đại, vừa sạch sẽ.
1a06ddnha7.jpg
Rèm cửa nhẹ nhàng, bay bổng mang tính chất trang trí.
9cf037nha6.jpg
Khoảng xanh trước nhà.
53a8ccnha5.jpg
Phòng của con gái với hệ thống tủ lớn có thể cất được rất nhiều đồ.
ded8ffnha4.jpg
Góc học tập, trang điểm xinh xắn bên khung cửa sổ cho con gái lớn.
2b8e1dnha3.jpg
Phòng cho con trai nhỏ.
ed7730nha2.jpg
Cầuthang được tách biệt với tầng 1 bởi rèm trang nhã.
0f9e1enha1.jpg
Ngoài sân vườn, kiến trúc sư cũng bố trí các tiểu cảnh nhỏ trong nhà.
Theo VnExpress

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022