Nạn nhân chưa đủ 16 tuổi
Một "clip sex" có độ dài khoảng 30 phút, nhân vật chính được xác định là nữ sinh trường THPT Ngô Gia Tự (huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) bị tung lên mạng đang gây xôn xao trong dư luận.
Ngay sau khi vụ việc được phát giác, CQCSĐT huyện Lập Thạch đã nhanh chóng vào cuộc, điều tra làm rõ sự việc. Qua xác định của CQCSĐT: Đoạn "clip sex" này bị phát hiện khi có một học sinh sử dụng điện thoại di động trong giờ học bị giáo viên của trường THPT Ngô Gia Tự thu giữ. Tuy nhiên, sự việc trở nên trầm trọng hơn khi tại trường THPT Ngô Gia Tự cũng có rất nhiều học sinh có trong tay video clip này. Ngay sau đó, nhân vật chính trong đoạn "clip sex" trên được xác định là của em N.T.A (SN 1996) là học sinh  lớp 10 của trường này cùng với "người yêu" của mình.
Một số học sinh của ngôi trường cho biết, trước khi đoạn "clip sex" nói trên bị phát tán lên mạng đã có nhiều học sinh tải về máy điện thoại di động của mình để... xem. N.T.A là một học sinh bình thường, không có biểu hiện gì là một người ăn chơi hay đua đòi, dù gia đình nữ sinh này thuộc dạng có điều kiện (gia đình có một cửa hàng khá lớn tại thị trấn Lập Thạch). 
Qua điều tra xác minh, Cơ quan cảnh sát điều tra (CQCSĐT) Huyện Lập Thạch đã khởi tố và bắt tạm giam đối tượng giao cấu với trẻ vị thành niên. Thông tin ban đầu thu nhận được: Đối tượng P.V.C là người yêu của nữ sinh A, nghề nghiệp chính làm ruộng. Thời gian gần đây có làm thêm nghề sửa chữa điện thoại tại Thị trấn Lập Thạch. Đoạn "clip sex" được quay vào khoảng tháng 6/2011 khi P.V.C rủ nữ sinh này đi chơi rồi đưa về nhà mình, sau đó đã có hành vi giao cấu với nạn nhân và quay lại video clip bằng điện thoại di động của mình. Sau đó đối tượng C. làm mất chiếc điện thoại có đoạn video clip trong thẻ nhớ và đoạn video này đã bị phát tán lên mạng. Nhiều học sinh trường THPT Ngô Gia Tự cũng có trong tay đoạn clip này.
Trước khi bắt đối tượng, Công an Huyện Lập Thạch tiếp nhận đơn tố cáo của gia đình cháu N.T.A  tố cáo P.V.C  vì hành vi giao cấu với trẻ em. Tại thời điểm cơ quan Công an nhận đơn tố cáo của gia đình, nạn nhân chưa đủ 16 tuổi.
Rút đơn tố cáo vì "Hai đứa yêu nhau thật lòng" (?!)
Tuy nhiên, gia đình nữ sinh này hiện cho biết họ đã rút đơn tố cáo P.V.C bởi hai bên gia đình đã "dàn xếp" với nhau vì "hai đứa nó yêu nhau thật lòng". Điều khiến chúng tôi hết sức ngạc nhiên - Đó là trước sự việc xảy ra, gia đình nạn nhân tỏ ra khá bình thản. Ông N.C.T - bố của nữ sinh A. cho biết: "Gia đình chúng tôi rút đơn vì phương diện tình cảm. Hai đứa chúng nó yêu nhau, sự việc đã được giải quyết bởi gia đình bên kia đã sang nói chuyện với chúng tôi. Hai gia đình xác định cho hai đứa nó đến với nhau. Hơn nữa các ông nội của hai cháu có mối quan hệ "thâm giao" lâu năm với nhau, nên các cụ chỉ muốn sự việc sẽ diễn ra êm đẹp..." - Ông T. cũng cho biết thêm: Ông sẽ chịu mọi trách nhiệm về sự việc đã xảy ra với con gái của mình.
Về phần gia đình P.V.C, ông P.V.Đ (SN 1970) là bố đẻ của C cho hay: "Chúng nó yêu nhau lén lút nên cả hai bên gia đình đều không biết. Nếu biết sớm thì sự việc đã khác... Gia đình chúng tôi đều làm ruộng cả, cháu C. là con cả trong gia đình, cuộc sống cũng hết sức khó khăn, cũng chỉ tại "con dại cái mang" thôi anh ạ!"
Hiện tại nữ sinh N.T.A đã đến lớp học bình thường, tâm trạng của cô nữ sinh này không có gì bị ảnh hưởng. Cô Hà Thị Huyền - giáo viên chủ nhiệm của nữ sinh T.A cho biết: "Chiều ngày 18/2, mẹ của học sinh này gọi điện đến để xin cho con nghỉ học buổi hôm đó vì cháu mệt. Nghe nói sau khi vụ việc xảy ra mẹ của cháu A đã đập máy điện thoại của con. Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi thấy em A không có biểu hiện gì bất thường... Tôi vẫn thấy em A đi học bình thường, cô bé còn trang điểm môi hồng cánh sen đến lớp và không có biểu hiện trầm cảm hay bất cứ một thay đổi nào về tâm lý."
Sẽ truy tố theo đúng pháp luật
Ngay sau khi xác minh điều tra vụ việc, chiều 18/2, CQCSĐT Công an huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giam đối tượng P.V.C (SN 1991, trú tại thôn Đ.K- xã X.L- huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc) về hành vi giao cấu với trẻ em và cũng là nhân vật thứ 2 được xác định trong đoạn "clip sex" trên.
Tại cơ quan điều tra, P.V.C khai nhận giữa C và em A. có quan hệ tình cảm yêu đương nhưng đã đi quá giới hạn. Ngoài thời gian khoảng tháng 6/2011 hai người có quan hệ tình dục và quay lại bằng di động thì C. cũng đã từng quan hệ với em A. khoảng 2 - 3 lần nữa. Như vậy, dù biết em N.T.A đang là học sinh, chưa đến tuổi vị thành niên nhưng C. vẫn nhiều lần quan hệ tình dục. Mặc dù đã thanh minh là "hai bên hoàn toàn tự nguyện", song hành vi của P.V.C  là nghiêm trọng. Theo điều 115 Bộ luật hình sự, P.V.C phải bị truy tố trước pháp luật.
Đại úy Nguyễn Duy Hưng - CA huyện Lập Thạch, người trực tiếp thụ lý và điều tra vụ việc cho biết: "Ngay sau khi có đơn tố cáo của gia đình nạn nhân, chúng tôi đã bắt giữ P.V.C về hành vi giao cấu với trẻ em. Đến ngày 19/2 CQCSĐT Công an huyện Lập Thạch đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam 4 tháng đối với P.V.C. Mặc dù gia đình nạn nhân đã chủ động rút đơn tố cáo, tuy nhiên căn cứ vào tình tiết phạm tội, đối tượng C. phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Hiện nay, CQCSĐT đang khẩn trương điều tra những đối tượng phát tán video clip lên mạng. Tang vật thu giữ là chiếc thẻ nhớ lưu đoạn "clip sex" chúng tôi đã thu giữ và xác minh đang điều tra".
 
Vụ việc này lại một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo cho các bậc phụ huynh về việc nuôi dạy, quản lý con cái đang trong độ tuổi vị thành niên. Các vị phụ huynh nên quan tâm đến con mình hơn nữa để có những điều chỉnh, uốn nắn kịp thời, không để khi mọi việc đáng tiếc đã xảy ra rồi mới giật mình ân hận.
Theo PLXH

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022