lee1-2110-1439282405.jpg

Ở tuổi 44, bà Lee Boo-Jin, hiện là người phụ nữ giàu có nhất Hàn Quốc khi có khối tài sản trị giá khoảng 2,1 tỷ USD, theo đánh giá của Forbes. Bà Lee được gọi đùa là "Lee Kun-Hee nhỏ" nhờ khả năng kinh doanh và điều hành giống bố. Ảnh: Instiz

lee2-8060-1439282405.jpg

Hiện người phụ nữ này sở hữu 3,9% cổ phần các dịch vụ công nghệ thông tin Samsung SDS và gần 8% Cheil Industries, công ty xây dựng hàng đầu thuộc Tập đoàn Samsung. Lee Boo-jin gia nhập tập đoàn Samsung vào năm 1995, đến năm 2011 thì trở thành chủ tịch kiêm giám đốc điều hành khách sạn Shilla Co.,  công ty con của Samsung. .Ảnh: Forbes

lee3-8617-1439282405.jpg

Lee Boo-Jin bước đi bên cạnh bố là ông Lee Kun-Hee. Bà là con gái lớn của ông Lee. Em gái bà, Lee Seo-Hyun, cũng nằm trong danh sách những người giàu nhất ở Hàn Quốc theo xếp hạng của Forbes. Ảnh: EPA

lee4-jpeg-4349-1439282405.jpg

Không chỉ tài giỏi, bà Lee còn sở hữu ngoại hình trẻ trung, xinh đẹp. Ảnh: Yonhap

lee5-3105-1439282406.jpg

Ông Lee Kun-Hee cùng hai con gái, Lee Boo-Jin và Lee Seo-Hyun, rời trung tâm hội nghị Las Vegas, Mỹ, sau khi đi một vòng thăm các gian hàng bán sản phẩm của tập đoàn Samsung và trò chuyện với các phóng viên tại Consumer Electronics Show 2012 - Triển lãm lớn nhất thế giới về công nghệ điện tử, tiêu dùng. Ảnh: Reuters

lee6-3115-1439282406.jpg

Thành công trong sự nghiệp nhưng Lee lại thất bại trong cuộc sống hôn nhân. Năm 1995, Lee quen Im Woo-jae, một nhân viên có tài đang làm việc cho một trong những công ty con của tập đoàn Samsung. Họ kết hôn vào năm 1999 và sinh được một cậu con trai. Tuy nhiên, tháng 10 năm ngoái Lee gửi đơn ly dị lên tòa án. Hôm 6/8, tòa quyết định Lee được quyền nuôi con, trong khi Im được đến thăm con hai lần trong một tháng. Ảnh: Asiaranking.com

Hướng Dương

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022