Nhiều người đang rần rần chia sẻ loạt hình chụp cuốn sách Đạo đức lớp 1 được xuất bản từ năm 1993. Đây được coi là cuốn sách vàng của thế hệ 8x và đầu 9x, là kho báu của tuổi thơ để nhiều người cùng hồi tưởng. Loạt hình scan này gây sốt khi được trang Sách Đẹp đăng tải trên Facebook, nhận được hơn 27.000 lượt share, 17.000 lượt like và hơn 2.500 bình luận.

Cuốn Đạo đức 1 được thể hiện dưới dạng tranh vẽ, minh họa các bài học nhỏ trong cuộc sống như Đi học đúng giờ, Đi đến nơi về đến chốn, Giữ gìn sách vở - đồ dùng học tập. Những bài học trong sách dễ hiểu và gần gũi với trẻ em, hình vẽ đẹp, dễ thương khiến rất nhiều bạn đến giờ vẫn nhớ như in.

IMG-1181-1458112765.jpg

Bìa cuốn sách Đạo đức 1 khơi dậy cảm xúc "như hồi lớp 1" của nhiều Facebooker. Ảnh: Thuongmaitruongxua.vn

Không ít người bày tỏ muốn lưu lại trọn bộ ảnh hoặc tìm mua sách cũ để sau còn dạy cho con. Nhiều người thích thú chia sẻ: "Đã gần 20 năm rồi, xem từng trang sách vẫn còn thuộc nằm lòng từng bài thơ câu chữ", "Đọc đến đâu là ký ức lại ùa về những chuyện ngày xưa, những hôm ôm sách đọc đi đọc lại không biết chán", "Đọc lại mới thấy rất nhiều bài học mình vẫn nhớ và lâu lâu mình vẫn lặp lại trong đầu. Gần 30 năm vẫn cứ in sâu trong trí óc khó phai", "Đây là cuốn sách ý nghĩa thực sự chứ không như một số cuốn kỹ năng sống dạy trẻ nói chuyện với cây, ngày nay".

1-9272-1458176545.jpg

Bài học đầu tiên trong cuốn sách Đạo đức 1 xuất bản năm 1993 là "Đi học đúng giờ". Ảnh: Sách Đẹp

2-1125-1458176545.jpg

Học sinh được học qua những câu thơ ngắn và hình vẽ sinh động. Ảnh: Sách Đẹp

3-6488-1458176546.jpg

Hình vẽ trường cấp I Kim Đồng cũng gợi nhớ ký ức một thời của nhiều người. Ảnh: Sách Đẹp

Cuốn Đạo đức 1 xuất bản năm 1993 đã được đổi mới năm 2002, các bạn sinh năm 1995 là lứa học sinh cuối cùng sử dụng cuốn sách này. Hiện nay, học sinh tiểu học vẫn học môn Đạo đức với các cuốn Bài tập Đạo đức và Vở bài tập Đạo đức, một số trường còn dạy kèm sách Thực hành kỹ năng sống. Trong Vở bài tập Đạo đức lớp 1, học sinh sẽ được học các bài có nội dung khá giống sách cũ và bổ sung một số bài mới như Cảm ơn và xin lỗi; Tôn trọng thư từ, tài sản của người khác; Lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ. Tuy nhiên, hình ảnh minh họa trong những cuốn sách Đạo đức mới không bắt mắt như ngày xưa, hình vẽ không trau chuốt bằng, chủ yếu là màu xanh - trắng, bài học cũng không được viết như lời thơ dễ nhớ dễ thuộc.

Chia sẻ với iOne, cô Nguyễn Thị Bích Ngọc, giáo viên môn Đạo đức lớp 1 trường Tiểu học Văn Bình (Thường Tín, Hà Nội) nhận xét về sách Đạo đức xưa và nay: "Cuốn sách năm 1993 có ưu điểm là hình vẽ sinh động, có những câu thơ ca dễ nhớ, bài học đơn giản dễ hiểu. Sau khi được đổi mới, sách Đạo đức hiện nay có nội dung cải tiến hơn, cập nhật thêm các tình huống trong cuộc sống, tuy nhiên, do lượng kiến thức lớn, câu hỏi dài, giáo viên khó có thể truyền tải hết cho học sinh, các học sinh hơi yếu cũng khó tiếp thu hết bài học".

Thay vì trình bày trực tiếp bài học kèm tranh vẽ như sách cũ, sách giáo khoa mới yêu cầu học sinh nhìn tranh, thảo luận với bạn và trả lời câu hỏi: Các bạn trong tranh đang làm gì, vì sao các bạn làm như vậy, có thể học tập được các bạn điều gì... kèm theo đó là bài tập thực hành sau giờ học. Tuy không nhiều màu sắc như cuốn sách xưa nhưng sách giáo khoa mới cũng được lòng không ít giáo viên, phụ huynh vì cấu trúc bài học giúp trẻ em phát triển tư duy, tự suy luận.

20121027-082335-1-giao-duc-jpe-1134-6308

Một bài học về đạo đức cho học sinh lớp 3 hiện nay. Ảnh: N.M.H.

428-1396-5-3443-1458147505.jpg

Hình minh họa trong sách Đạo đức lớp 4 hiện nay. Ảnh: Tailieu.vn

Xem thêm:

Tuệ Anh

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022