Tối 15/12, chung kết cuộc thi Sinh viên thanh lịch của Học viện An ninh nhân dân đã diễn ra sôi động với sự tham gia của 10 gương mặt tài sắc vẹn toàn. Đây là cuộc thi tôn vinh những sinh viên tài năng, thông minh và bản lĩnh nhất của Học viện.

nam-thanh-nu-tu-hoc-vien-an-ninh-khoe-ta
Giây phút đăng quang của cặp đôi Sinh viên thanh lịch của Học viện An ninh nhân dân

Đêm chung kết gồm 4 phần thi: Trang phục ngành an ninh, trang phục tự chọn, thi tài năng và thi ứng xử.

Các chiến sĩ cảnh sát tương lai đã cùng nhau khoe trọn vẻ đẹp thanh lịch, trưởng thành của mình trong bộ trang phục màu cỏ úa truyền thống của ngành an ninh, để rồi trở nên duyên dáng và lịch lãm trong phần thi trang phục tự chọn.

Cả 10 thí sinh cũng đã gây bất ngờ cho các thầy cô và bạn học của mình khi cháy hết mình trên sân khấu trường trong phần thi tài năng. Các thí sinh đã đem đến cho các giám khảo và sinh viên của Học viện những màn trình diễn đa dạng và mãn nhãn với các phần thi ảo thuật, múa dân gian, hát, võ thuật... được đầu tư công phu, kĩ lưỡng và chuyên nghiệp.

nam-thanh-nu-tu-hoc-vien-an-ninh-khoe-ta
Trương Huệ Nhi trả lời câu hỏi ứng xử

Với câu hỏi: “Em hiểu thế nào về từ “kỷ cương” trong khẩu hiệu “Kỷ cương, văn hóa, trách nhiệm, hiệu quả” mà ngành an ninh đang thực hiện trong những năm gần đây?” Huệ Nhi đã bình tĩnh đưa ra câu trả lời: “Đó là sự chấp hành theo những quy định, nguyên tắc của tổ chức.

Là một sinh viên của Học viện An ninh nhân dân, em thấy kỷ cương đối với các sinh viên như em đó là sự chấp hành  các nội quy, quy định của ngành và của Học viện, cũng như các đơn vị mà chúng em tham gia công tác.

Vì ngay từ khi còn ngồi ghế giảng đường, chúng em luôn khoác lên mình bộ trang phục màu cỏ úa, đó là một vinh dự cũng như trách nhiệm của mỗi chúng em. Chúng em phải tuân thủ các quy định của Học viện cũng như ngành Công an nhân dân, như chấp hành giờ lên lớp, có ý thức học tập tốt, không ngừng rèn luyện bản thân và đặt ra những kỉ luật thép cho bản thân”.

Với những phần thi xuất sắc của mình, Trương Huệ Nhi cũng giành 2 giải phụ Thí sinh mặc trang phục tự chọn đẹp nhất cùng người bạn Cao Trường Minh và giải Tài năng. Thí sinh mặc trang phục truyền thống ngành đẹp nhất là cô gái xứ Nghệ Và Y Hoa,  và cô gái đến từ Hà Nội Nguyễn Linh Trang giành giải ứng xử tốt nhất. Chàng trai lên ngôi Nam sinh thanh lịch là Nguyễn Thành Tuân.

nam-thanh-nu-tu-hoc-vien-an-ninh-khoe-ta
Sự tự tin pha chút dí dỏm khi trả lời câu hỏi ứng xử của Nguyễn Thành Tuân đã đưa thí sinh này lên ngôi Nam sinh thanh lịch, sánh vai cùng Huệ Nhi.
nam-thanh-nu-tu-hoc-vien-an-ninh-khoe-ta
Các chiến sĩ Cảnh sát an ninh tương lai khoe vẻ đẹp trong trang phục truyền thống của ngành.
nam-thanh-nu-tu-hoc-vien-an-ninh-khoe-ta
Và Y Hoa thể hiện tài năng múa qua tác phẩm Lời ru cỏ non
nam-thanh-nu-tu-hoc-vien-an-ninh-khoe-ta
Nguyễn Trần Phương Thảo duyên dáng thể hiện bàn múa Múa bên sông Hồng
nam-thanh-nu-tu-hoc-vien-an-ninh-khoe-ta
“Nhà ảo thuật đường phố” Nguyễn Thành Tuân gây ấn tượng với Á hậu Huyền My bằng màn “hóa phép” ra những trái tim nhỏ xinh gửi tặng vị giám khảo xinh đẹp.
nam-thanh-nu-tu-hoc-vien-an-ninh-khoe-ta

Cô gái cá tính Nguyễn Linh Trang thể hiện nét mạnh mẽ của nữ sinh Học viện An ninh qua tài năng võ thuật

nam-thanh-nu-tu-hoc-vien-an-ninh-khoe-ta
Tiết mục múa Đồng chí của Nguyễn Trà My gây xúc động mạnh cho toàn bộ khán giả
nam-thanh-nu-tu-hoc-vien-an-ninh-khoe-ta
Trương Huệ Nhi thể hiện nét đẹp quyến rũ, đằm thắm khi hóa thân thành chú chim công thể hiện bài múa Lạc giữa rừng mơ
nam-thanh-nu-tu-hoc-vien-an-ninh-khoe-ta
5 thí sinh nữ thể hiện nét đẹp lộng lẫy của mình qua phần thi trang phục tự chọn

Hồng Minh

Xem thêm :, , , , , , ,

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022