Chiếc vương miện danh giá Hoa khôi trường Báo đã xướng tên Nguyễn Hoài Phương Anh (19 tuổi, sinh viên năm nhất khoa Triết Học) nữ sinh nhỏ tuổi nhất trong cuộc thi Press Beauty 2018. 

Phương Anh từng học múa bale từ nhỏ và có sở thích nhảy múa, ca hát, cô từng mong muốn sẽ thi vào một trường văn hóa nghệ thuật trước khi đến với khoa triết học, Học viện Báo chí - Tuyên truyền.

Hãy cùng Thegioitre.vn trò chuyện với cô gái "tài sắc vẹn toàn" này nhé!

30738785_1136982999776627_1795817652858388480_n.jpg

Nguyễn Hoài Phương Anh xúc động trong giấy phút được xướng tên.

- Cảm xúc của Phương Anh hiện tại như thế nào sau khi dành ngôi vị cao nhất tại Press Beauty 2018?

- Đã trôi qua hơn một ngày nhưng trong lòng em vẫn trọn vẹn tất cả những cảm xúc ấy. Vui có, buồn có, hạnh phúc có... tất cả đến với em như một giấc mơ vậy.

Có thể nói, phần thưởng em đạt được là một điều ngoài sức tưởng tượng của bản thân. Nhưng em nghĩ rằng, khi ban giám khảo đã lựa chọn em cho ngôi vị này thì ban giám khảo đã phần nào tin tưởng vào tài năng cũng như sự kì vọng của mình.

Vậy nên dù thế nào thì em vẫn sẽ cố gắng để ngày càng hoàn thiện bản thân hơn và chứng tỏ được rằng mình xứng đáng với ngôi vị này. Chắc chắn khi nhìn lại thì đây sẽ là quãng thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất trong quãng đời sinh viên của em.

30421685_1137224226419171_304580696_n.jpg

Mặc dù là thí sinh nhỏ tuổi nhất của đêm chung kết nhưng Phương Anh vẫn khiến các bạn đồng hành “lép vế” vì chiều cao 1m75 của mình.

miss-bao-chi-3-1523932211976155192923.jpg

- Đến với sân chơi hội tụ toàn những cô gái tài năng, xinh đẹp... hẳn Phương Anh đã phải chuẩn bị cho bản thân rất kĩ lưỡng về tinh thần lẫn kiến thức?

- Trước khi mạnh dạn điền vào đơn đăng kí, em đã biết đến Press Beauty là 1 sân chơi lớn của Học viện và khi tham gia, độ cạnh tranh sẽ rất cao.

Song phần vì niềm đam mê, phần vì muốn được thử thách và trải nghiệm nên em đã dũng cảm đăng kí tham dự. Thực sự em không chuẩn bị cầu kì gì quá nhiều thời gian đâu. Em luôn khá thoải mái với một tinh thần giao lưu học hỏi.

Khép lại 3 tháng đồng hành cùng nhau tại Press Beauty 2018, thực sự thì đây là trải nghiệm lớn của cuộc đời, của bản thân. Đến với PB đúng là 1 cái duyên, cá nhân ban đầu đứng trước một cuộc thi lớn như vậy cũng không nghĩ được mình sẽ đi được đến bước cuối cùng.

Đã có những lần cảm thấy buồn cảm thấy mệt mỏi và muốn gục ngã lắm nhưng đâu đấy trong lòng lại tự thôi thúc ý chí và nghị lực. Em đã quyết tham gia thì phải tham gia cho trọn và cuối cùng đây, và giờ đây tất cả những cố gắng đã được đền đáp.

30430057_1137224259752501_1277053593_n.jpg

- Tại phần thi ứng xử, nhiều người đánh giá câu trả lời khá thông minh của em khi cho rằng: "Chuyến đi dài nhất của cuộc đời chính là chuyến đi đến kiến thức"? Bản thân thấy câu trả lời của mình đã thực sự xuất sắc?

- Quả thực với câu hỏi đó, em không hề dành nhiều thời gian để suy nghĩ.

Ngay sau khi nhận được câu hỏi từ MC Anh Tuấn thì em đã muốn được cầm ngay mic lên để trả lời rồi. Em cho rằng, câu đầu tiên luôn là chân thật nhất nên em không cố gắng để suy nghĩ nhiều mà mạnh dạn trả lời luôn. Em nghĩ như vậy, "Kiến thức với mỗi con người rất quan trọng, không thể có tài mà không có kiến thức được, cũng không thể có sắc mà không có kiến thức. Nên em nghĩ, dù đường đến kiến thức có dài đến đâu thì mình vẫn phải cố gắng để đạt đến điểm đích của kiến thức đó".

30422339_1137223973085863_1803319735_n.jpg

Câu trả lời của Phương Anh được đánh giá là thông minh đã giúp cô sinh viên năm nhất đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Tài sắc nữ sinh Báo chí

- Về tiết mục tài năng thì sao? Tại sao Phương Anh lại lựa chọn thể hiện bài hát: "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh"?

- Bản thân em khá là thích bài hát này từ lâu rồi tuy nhiên, song em không định thể hiện trong đêm chung kết. Thêm 1 vài lí do ngoại cảnh nữa nên em quyết định hát bài đó.

Tuy nhiên, bản thân em chưa hài lòng về phần thi tài năng của mình cho lắm. Bở trước đó, em có bị ốm và giọng hát không được tốt.

30185089_1137223946419199_380351184_n.jpg
30185338_1137224249752502_942580038_n.jpg

- Xinh đẹp, lại sở hữu số đo 3 vòng siêu chuẩn 86-66-100. Phương Anh có dự định về việc bản thân tham gia về nghề người mẫu?

- Em chưa từng làm người mẫu và cũng chưa từng có suy nghĩ trở thành một ngưỡi mẫu trong tương lai. (cười)

Có thể nói, đây là lần đầu tiên em thử sức với việc tạo dáng trước ống kính máy ảnh, do vậy, nhiều khi đứng trước ống kính em đã từng rất run.

Về ngành nghề tương lai thì em vẫn chưa chắc chắn lắm nhưng em sẽ cố gắng đi tiếp con đường mình đã chọn, đó chính là con đường chinh phục sắc đẹp. Em vẫn sẽ luôn cố gắng trau dồi cả về kiến thức lẫn cải thiện hình thể để tự tin hơn trên con đường sắp tới.

30785128_1137223943085866_1520559961_n.jpg
30180510_1137223969752530_1535262503_n.jpg

- Là một cô gái xinh đẹp, chắc chắn Phương Anh sẽ không thiếu những "vệ tinh" xung quanh?

- Nói vệ tinh thì em thực ra cũng là 1 cô gái khá khép kín trong chuyện tình cảm. Những người xung quanh đều chỉ đơn giản là những người bạn của em mà thôi. (cười)

- Bật mí một chút nhé, tuổi thơ của bạn có "dữ dội" không?

- Tuổi thơ của em so với nhiều người thì trải qua khá nhẹ nhàng. Chỉ là em có chút hiếu động và hay tìm tòi nên nhiều lúc mọi người khá là mệt vì phải trông em. 

29792428_1129368897204704_8328739158971899955_n.jpg

Một trong những khoảnh khắc khá tinh nghịch của cô sinh viên năm nhất, khoa Triết học.

29570704_1123745431100384_3062992277657764335_n.jpg

Phương Anh đã có dự định gì trong thời gian tới?

- Tới đây em vẫn chưa rõ lắm. Nhưng trước hết em vẫn sẽ tiếp tục học tốt ở trên trường để đảm bảo kết quả học tập của mình.

Ngoài ra em sẽ cố gắng hơn để có một hình thể đẹp hơn bây giờ nữa. Và nếu có thể em sẽ tham gia thêm nhiều hoạt động khác của Đoàn trường để có thêm nhiều kinh nghiệm hơn ch bản thân.

 - Cảm ơn Phương Anh về cuộc trò chuyện thú vị này. Chúc bạn luôn thành công và may mắn!.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022