Chàng trai xứ Vinh trở thành thầy rèn chữ ở tuổi 22

chu-dep-1-8961-1448681074.jpg

Cậu bạn Nguyễn Tiến Nhã, sinh năm 1993, sinh viên ĐH Vinh được đông đảo bạn bè và thầy cô trong trường mến mộ bởi . Tiến Nhã sở hữu loạt thành tích viết chữ đẹp trong các cuộc thi viết chữ đẹp, đặc biệt là giải Nhất cấp huyện và giải Nhất tỉnh Nghệ An.

chu-dep-2-4002-1448681074.jpg

Khi tập luyện chữ, không ít lần Nhã phải dở khóc dở cười vì tay dính mực tèm lem. Dù tập viết đã quen, nhiều lúc anh chàng vẫn bị mỏi nhừ tay, cây bút máy trở nên nặng trĩu.

chu-dep-3-3726-1448681074.jpg

Việc viết chữ đẹp còn được Nhã tập luyện ngay cả khi chép bài giảng trên lớp.  Nhã cho biết, vì bản thân đã luyện được khả năng đưa nét nhanh nên anh chàng vẫn theo kịp bài giảng mà chữ trên bài tập vẫn đẹp ngỡ ngàng.

chu-dep-4-5539-1448681075.jpg

Chân dung "anh thầy" dạy viết chữ đẹp 9x. Tiến Nhã đã mở một lớp hướng dẫn viết chữ đẹp khi mới vào ĐH và đến nay vẫn tiếp tục làm thầy dạy rèn chữ. "Mình cảm thấy hạnh phúc khi được truyền cảm hứng cho những người học trò.

Thầy giáo trường huyện dạy học sinh nghèo viết chữ đẹp

chu-dep-5-4089-1448681075.jpg

Thầy giáo Lê Văn Thiệu, sinh năm 1990  là giáo viên mỹ thuật vừa luyện viết chữ đẹp cho học sinh trường Tiểu học Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An. Anh được xem là thầy giáo trẻ nhất trường và nổi tiếng với tài viết chữ đẹp như in.

chu-dep-6-9205-1448681075.jpg

Đam mê viết chữ đẹp đã theo anh từ khi còn là một cậu bé. Và 3 năm gần đây, nét chữ ngày càng hoàn thiện hơn. Thiệu thường mượn tập của học sinh xem và bày học trò  những kỹ năng viết để có nét chữ đẹp và  khắc phục lỗi sai trong viết lách.

chu-dep-7-3544-1448681076.jpg

Nhiều buổi trưa ở cụm trường phụ, thầy giáo trẻ phải nhịn đói vì không có quán cơm nào xung quanh. Đợi học trò ăn cơm xong, Thiệu lại đến chia sẻ cho chúng vài kỹ năng viết chữ đẹp

chu-dep-7-1-8834-1448681076.jpg

Mới đây, Thiệu trở thành nam giáo viên duy nhất đạt giải nhất viết chữ đẹp cấp huyện và giải khuyến khích cấp tỉnh.

9x là bậc thầy thư pháp hiện đại ở Đông Nam Á

chu-dep-8-2207-1448681077.jpg

Sinh năm 1993, tốt nghiệp khoa Kinh tế - Quốc tế, ĐH Ngoại thương, chàng trai Đào Huy Hoàng trở thành một trong số ít bạn trẻ Việt đi đầu lĩnh vực vẽ thư pháp hiện đại (calligraphy). Năm 2013, Hoàng được tham gia lớp học về kiểu chữ Roman của một calligrapher người Mỹ nổi tiếng thế giới tổ chức tại Hà Nội và bắt đầu dành thời gian, tâm huyết cho lĩnh vực này.

chu-dep-9-5342-1448681077.jpg

Tháng 1/2015, Hoàng được mời giảng dạy tại hai quốc gia Singapore và Indonesia. Tháng 9 vừa qua, Hoàng tiếp tục giảng dạy ở Philippines, Malaysia, Singapore, Indonesia và Thái Lan trong vòng 7 tuần.

chu-dep-11-2219-1448681077.jpg

Hoàng cũng nhận được lời mời hợp tác từ các nhãn hàng danh tiếng như viết thư mời cho Gucci, tham gia nhóm thiết kế bìa sách của Barnes & Noble, tham gia nhiều dự án của các nhà hàng quốc tế...

chu-dep-12-6855-1448681078.jpg

Chân dung chàng trai 9x Hà thành trở thành bậc thầy thư pháp hiện đại của khu vực. Huy Hoàng được tạp chí nổi tiếng Pen World của Mỹ phỏng vấn về .

Mai Mai

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022